Nữ phi công huyền thoại người Mỹ Amelia Earhart biến mất một cách bí ẩn ở Thái Bình Dương vào năm 1937. Vụ việc trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử hàng không. Deep Sea Vision, một công ty thám hiểm biển sâu, mới đây thông báo họ đã tìm thấy chiếc máy bay nghi là của bà Earhart.

Công ty Deep Sea Vision cho biết, sóng siêu âm đã tìm thấy hình ảnh một chiếc máy bay dưới đáy biển ở độ sâu khoảng gần 5km gần đảo Howland ở Thái Bình Dương. Nó bị nghi là máy bay của nữ phi công Earhart. 

Hình ảnh này được chụp bởi một sonar chìm không người lái. Đường viền của vật thể trong ảnh giống với vây đuôi đôi đặc biệt của máy bay của bà Earhart.

Giám đốc điều hành công ty Deep Sea Vision, Tony Romeo, cho biết, việc thăm dò bắt đầu vào tháng 9 năm ngoái và kết thúc vào tháng 12. Nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ quay trở lại địa điểm khám phá trong năm nay để xác nhận thêm các vật thể được phát hiện bởi sóng siêu âm.

Amelia Earhart là nữ phi công đầu tiên nhận được huân chương Distinguished Flying Cross của Hoa Kỳ, chứng nhận là người phụ nữ đầu tiên một mình bay xuyên Đại Tây Dương.

Năm 1937, bà thực hiện chuyến bay vòng quanh thế giới đầu tiên. Vào ngày 2/7, bà biến mất một cách bí ẩn sau lần liên lạc vô tuyến cuối cùng gần đảo Howland ở Thái Bình Dương.

Hầu hết các học giả và nhà sử học đều tin rằng, nữ phi công Earhart đã tính toán sai chuyến đi của mình và cuối cùng hết nhiên liệu và lao xuống biển.