Thứ Sáu tuần trước, nhà hoạt động chống tham nhũng chỉ trích Điện Kremlin, Alexey Navalny đã bị kết án thêm 19 năm tù với tội danh theo “chủ nghĩa cực đoan”.

Nhưng ngay sau khi bản án được tuyên, ông Navalny đã đăng một thông điệp thông qua các luật sư của mình rằng: “Số năm không quan trọng. Tôi hoàn toàn hiểu rằng, giống như nhiều tù nhân chính trị, tôi đang thụ án chung thân, cuộc đời tôi được đo bằng thời hạn của chính nó hoặc thời hạn của chế độ này”.

Trong khi toà án Nga cáo buộc các tội danh chính thức của ông Navalny bao gồm “tham ô”, “thành lập một tổ chức phi chính phủ phi pháp”, “xúi giục trẻ em bạo lực” và “phục hồi chủ nghĩa Quốc xã”, thì nhóm của ông Navalny nhấn mạnh rằng, hành vi phạm tội thực sự duy nhất của ông là vạch trần lối sống xa hoa của giới cầm quyền Nga, bao gồm cả lối sống xa hoa của giới lãnh đạo Nga và thậm chí là tổng thống Vladimir Putin.

Theo Newsweek, bất chấp tất cả những lời nói yêu nước hùng hồn từng tuyên bố, các cộng sự thân cận nhất của ông Putin vẫn tiếp tục đưa gia đình của họ đến sống ở phương Tây, mà họ thường nói là suy đồi.

Tháng 5 vừa qua, nhóm của Navalny tiết lộ rằng, các con của nhà tuyên truyền Điện Kremlin – ông Vladimir Solovyov là các công dân Hoa Kỳ. Những người con này được sinh ra ở New York, trong các chuyến đi được trả bằng số tiền mà cha họ kiếm được bằng cách liên tục tuyên bố nước Mỹ là thành trì của “Chủ nghĩa Satan”.

Hãng tin Mỹ còn lưu ý rằng, đối với tất cả các yêu cầu của chế độ Putin về “bảo đảm an ninh” cũng như những lời phàn nàn về ” sự mở rộng của NATO “, trong hơn một năm rưỡi qua, Nga đã di chuyển một lượng lớn khí tài quân sự của họ về phía nam, cách xa phạm vi thực tế của đất nước, giáp với mối đe dọa được cho là từ phương Tây, như nước này đã nhận định.

Tuy nhiên, như nhóm của ông Navalny tiếp tục chỉ ra, các tướng lĩnh tham nhũng của Nga vẫn gửi con cái của họ đến sống ở London, trong khi lại đưa con cái của các công dân Nga đi tham chiến, và chịu thiệt mạng ở Ukraina.

Nhóm của nhà hoạt động đối lập Nga nhận định, mặc dù không có bảng xếp hạng đáng tin cậy nào về các bộ trưởng quốc phòng giàu nhất thế giới, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu được cho là đứng ngay gần đầu danh sách. Nhóm đối lập chống điện Kremlin cho rằng, ông Shoigu cùng với những người thân cận nắm quyền lực khác ở Nga, sẽ mất tất cả nếu chế độ Putin sụp đổ. Chừng nào họ còn duy trì quyền lực trong Điện Kremlin, thì họ sẽ còn tiếp tục giết hại người Ukraina—và cả người Nga.