Tân Đường Nhân (NTDTV) đưa tin: Trần Chí, người phụ trách Tập đoàn Prince, bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như lừa đảo viễn thông quy mô lớn và rửa tiền, đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố. Về việc Trần Chí có lịch sử nhiều lần nhập cảnh Đài Loan, cảnh sát Đài Loan đã thông báo cho FBI của Mỹ và báo cáo công tố viên để điều tra. Các nhà lập pháp cũng kêu gọi phong tỏa tài sản bất hợp pháp của Trần Chí tại Đài Loan và trả lại cho các nạn nhân.

Trần Chí, người phụ trách Tập đoàn Thái tử (Prince Group) đăng ký tại Campuchia, đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố vì che đậy các hoạt động bất hợp pháp, tham gia vào các hành vi tội phạm xuyên quốc gia như lừa đảo quy mô lớn, cưỡng bức lao động và rửa tiền, đã bị chính phủ Anh và Mỹ trừng phạt. Trần Chí cũng có lịch sử nhiều lần nhập cảnh Đài Loan.

Sở trưởng Sở Cảnh sát Bộ Nội chính Trung Hoa Dân Quốc Trương Vinh Hưng nói với nhà lập pháp Hoàng Tiệp: “Nghe nói Trần Chí này là người Trung Quốc, sau đó có quốc tịch Campuchia, rồi sau đó ông ta cũng có rất nhiều quốc tịch khác, đi lại khắp nơi trên thế giới. Vậy ông ta đã đến Đài Loan mười lần rồi, chúng ta có phát hiện đây là một nhân vật có vấn đề không?” “Chúng tôi bước đầu hiểu từ dữ liệu hiển thị rằng, Trần Chí ra vào Đài Loan có lẽ là trước năm Dân Quốc 111 [năm 2022], sau năm Dân Quốc 110 [năm 2021] thì không phát hiện tình trạng ông ta đến Đài Loan nữa.”

Cảnh sát Đài Loan đã liên hệ với FBI Hoa Kỳ và báo cáo cho Viện kiểm sát địa phương để điều tra. Tập đoàn Thái tử đã đăng ký 9 công ty tại Đài Loan, đặt địa chỉ tại một khu nhà ở cao cấp ở quận Đại An. Các nhà lập pháp yêu cầu phong tỏa tài sản bất hợp pháp của tập đoàn này tại Đài Loan và trả lại cho các nạn nhân.

Trương Vinh Hưng nói với nhà lập pháp Từ Hân Oánh (Hsu Hsin-ying): “Chúng ta phải lấy khoản thu nhập bất hợp pháp này của ông ta, nếu đó là thu nhập lừa đảo người Đài Loan của chúng ta, thì phải trả lại cho những người bị lừa đảo. Các ông có thể làm theo hướng này được không?” Ông Từ Hân Oánh trả lời: “Việc này có thể. Chúng tôi đang xử lý theo các biện pháp nghiêm khắc nhất.”

Các nhà lập pháp quan tâm liệu trong số các nạn nhân của tội phạm xuyên quốc gia của Tập đoàn Thái tử có người Đài Loan hay không? Sở trưởng Sở Cảnh sát chỉ ra rằng, địa điểm phạm tội của Tập đoàn Thái tử hầu hết ở nước ngoài, trong đó bao gồm Palau. Còn về việc có nạn nhân người Đài Loan hay không, thì vẫn cần liên kết và đối chiếu với bằng chứng mà Hoa Kỳ thu giữ được.

Theo NTDTV