Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đến Nga hôm thứ Hai trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày, bao gồm các cuộc đàm phán về tăng cường an ninh và phối hợp chiến lược, khi các nước tìm cách tăng cường liên minh trong bối cảnh chiến tranh Ukraina.

Chuyến đi đánh dấu chuyến thăm thứ hai của ông Vương tới Mát-xcơ-va kể từ tháng 2, và diễn ra sau chuyến thăm thủ đô Nga vào tuần trước của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, người đã gặp riêng Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bối cảnh ngày càng lo ngại về một cuộc tấn công quân sự có thể xảy ra, hiệp ước giữa các đồng minh mới chớm nở.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning, ông Vương dự kiến ​​sẽ có mặt ở Mát-xcơ-va cho đến thứ Năm để tham dự nhiều cuộc họp cấp cao. Không rõ liệu ông Vương có gặp ông Putin trong chuyến thăm lần này hay không.

Để bắt đầu các cuộc họp kéo dài trong một tuần, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc đã lên kế hoạch ngồi lại trước tiên với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov để thảo luận về Ukraina, cũng như các mục tiêu ổn định và an ninh trên khắp vùng Viễn Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết cuộc gặp sẽ đi sâu vào “nhiều khía cạnh của hợp tác song phương, bao gồm cả các cuộc tiếp xúc cấp cao”.

Zakharova cho biết: “Việc tăng cường hợp tác trên trường thế giới với trọng tâm là công việc chung tại Liên hợp quốc, Brics, SCO, G20, APEC và các diễn đàn khác sẽ được nhấn mạnh”.

Trong các cuộc đàm phán khác vào những ngày tới, ông Vương cũng sẽ nêu ra một số “chủ đề quan trọng liên quan đến lợi ích an ninh chiến lược của hai nước”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh và Mát-xcơ-va “đã duy trì liên lạc chặt chẽ về các vấn đề chiến lược và toàn cầu quan trọng cùng quan tâm”.

Đáng chú ý, ông Vương đã bay tới Nga vài giờ sau khi kết thúc “các cuộc đàm phán chiến lược cởi mở, thực chất và mang tính xây dựng” với Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan tại Malta, nơi hai bên thảo luận về Ukraina và căng thẳng tiếp tục về Đài Loan.

Chuyến đi của ông Vương được coi là “hoạt động thường lệ” ở Trung Quốc vì các nhà ngoại giao cấp cao của hai nước đã gặp nhau gần như hàng năm kể từ đầu những năm 2000 trong nỗ lực tăng cường an ninh song phương.

Tuy nhiên chuyến thăm lần này còn có mục đích lôi kéo ông Putin tới Bắc Kinh vào tháng tới để tham dự hội nghị thượng đỉnh Vành đai và Con đường, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông ta tới Trung Quốc kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraina vào tháng 2 năm 2022.

Ông Putin đã hạn chế đi lại sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành lệnh bắt giữ ông hồi đầu năm nay vì cáo buộc tội ác chiến tranh ở Ukraina.