Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/7 thông báo, cuộc tập trận chung mang tên “Phương Bắc/Tương tác-2023” với quân đội Trung Quốc đã chính thức khởi động tại vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản, theo TASS.

Cuộc tập trận kéo dài từ ngày 20-23/7, trong đó hải quân hai nước sẽ thực hiện hoạt động tác chiến chống ngầm, di chuyển chiến đấu trên biển, hộ tống tàu thuyền, tổ chức nhóm bảo vệ và phòng thủ tàu khi neo đậu gần cửa sông, đảm bảo an ninh liên lạc trên biển và trên không. Cuộc tập trận còn bao gồm nội dung bắn đạn thật.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, mục đích chính của cuộc tập trận là nhằm tăng cường hợp tác trên biển giữa Nga và Trung Quốc, với mục tiêu tổng thể là duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.