Theo thông tin trên Truyền thông Ukraina đưa tin, Nga đã phát động một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào 7 tỉnh của Ukraina vào sáng sớm ngày 15/8. 

Tên lửa của Nga đã đánh trúng một cơ sở công nghiệp ở Lutsk khiến 3 người thiệt mạng. Tên lửa Nga cũng khiến các tòa nhà dân cư ở Lviv và một cơ sở công nghiệp ở Dnipro bốc cháy, khiến hai người khác bị thương. Nhiều người còn nghe thấy tiếng nổ ở tỉnh Khmelnytskyi và thành phố Smila thuộc tỉnh Cherkasy.

Theo thông tin từ các Ban chỉ huy quân sự Ukraina, lực lượng chiếm đóng Nga đã bắn tổng cộng 28 tên lửa phóng từ trên không và trên biển vào Ukraina vào khoảng rạng sáng ngày 15/8, và quân phòng thủ Ukraina đã phá hủy 16 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555 và Kalibr.

Các báo cáo cho biết: tại tỉnh Cherkasy, tên lửa của Nga đã đánh trúng cơ sở một công ty tư nhân và một cơ sở y tế ở Smila. Rất may không có thương vong. Nhưng mạng lưới cung cấp nước và nhiệt đã bị hư hỏng, vì vậy một phần của thành phố hiện không có nguồn cung cấp nước. Mức độ thiệt hại đang tiếp tục được xác nhận. 

Ở Lviv, các mảnh tên lửa của Nga rơi xuống các tòa nhà chung cư, gây ra hỏa hoạn và phá hủy các công trình. Người dân phải được sơ tán. Chưa có báo cáo về thương vong. Các đám cháy nhỏ đã được báo cáo xuất hiện ở nhiều khu vực khác nhau, và nhanh chóng bị dập tắt. Một trong những siêu thị trong thành phố này bị sập trần nhà do bị các mảnh tên lửa rơi xuống. Có Mười ngôi nhà và một số phương tiện dân dụng đã bị hư hại.

Cũng trong ngày 15/8, Reuters đã đưa tin về việc Nhà máy sản xuất vòng bi SKF của Thụy Điển ở Lutsk (Ukraina) đã bị trúng tên lửa vào cuối ngày thứ Hai, khiến ba công nhân thiệt mạng.

Nhà sản xuất vòng bi công nghiệp lớn nhất thế giới này có khoảng 1.100 nhân viên ở Ukraina, trong đó phần lớn làm việc tại nhà máy Lutsk.