Nga đã phát động một cuộc tấn công mới bằng máy bay không người lái vào Ukraina để trả đũa lực lượng Kyiv nhắm vào thành phố biên giới Belgorod trước đó.

Hôm 31/12, Lực lượng Không quân Ukraina cho biết đã bắn hạ 21 trong số 49 máy bay không người lái do lực lượng Nga phóng trong đêm.

Thống đốc khu vực Oleh Syniehubov nói rằng có 28 người bị thương trong một cuộc tấn công vào thành phố phía đông Kharkiv.

Theo văn phòng công tố khu vực, đã có một khách sạn trung tâm, các tòa nhà chung cư, trường mẫu giáo, cửa hàng và tòa nhà hành chính bị hư hại.

Ngoài ra, nguồn tin từ các quan chức vùng ngoại ô Kyiv cho hay một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga đã gây ra hỏa hoạn tại một cơ sở hạ tầng quan trọng. 

Các cuộc tấn công của Nga diễn ra sau khi Ukraina pháo kích vào trung tâm thành phố biên giới Belgorod của Nga hôm thứ Bảy khiến 24 người thiệt mạng. Thống đốc khu vực Vyacheslav Gladkov cho biết có 108 người bị thương, và đây là một trong những cuộc tấn công nguy hiểm nhất mà Ukraina thực hiện trên đất Nga kể từ đầu cuộc chiến.