Mátxcơva ngày 27/9 đã lên tiếng cáo buộc chính Washington và London, đã giúp Ukraina dàn dựng một cuộc tấn công chưa từng có vào trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga ở Crimea vào tuần trước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói: “Không có chút nghi ngờ nào rằng cuộc tấn công đã được lên kế hoạch trước bằng cách sử dụng các phương tiện tình báo của phương Tây, thiết bị vệ tinh của NATO cùng với các máy bay trinh sát”.

Bà nói thêm, cuộc tấn công tên lửa được thực hiện “với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tình báo Mỹ và Anh”.

Ukraina trước đó đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công tên lửa hôm thứ Sáu nhằm vào trụ sở Hạm đội Biển Đen của Mátxcơva ở Crimea, và gây ra một vụ cháy lớn.

Mátxcơva cho biết cuộc tấn công đã khiến một quân nhân Nga mất tích, trong khi Kyiv tuyên bố rằng, cuộc tấn công đã giết chết 34 sĩ quan, trong đó có chỉ huy hạm đội Viktor Sokolov.

Tuy nhiên, Mátxcơva đã bác bỏ cáo buộc này bằng việc tung ra một đoạn phim không rõ ngày tháng cho thấy, Sokolov vẫn còn sống và phát biểu rằng, Hạm đội Biển Đen đang “hoàn thành các nhiệm vụ mà bộ chỉ huy đã đặt ra”.