Quân Nga hôm thứ Sáu cho biết, họ đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của quân Ukraina dọc tiền tuyến và gây ra hàng trăm tổn thất cho lực lượng đối phương, thách thức khẳng định của Kyiv, cho rằng Ukraina đang đạt được tiến bộ chậm nhưng ổn định trong một cuộc phản công, theo Reuters.

Nga kiểm soát khoảng 18% lãnh thổ Ukraina, bao gồm Crimea mà nước này sáp nhập vào năm 2014 và một vùng phía đông và nam Ukraina mà nước này nắm quyền kiểm soát vào năm 2022.

Trong vài tháng, Ukraina đã chiến đấu để cố gắng giành lại một phần lãnh thổ đó và đã chiếm lại một số ngôi làng nhưng vẫn chưa đạt được những đột phá đáng kể về lãnh thổ trước các tuyến phòng thủ kiên cố của Nga, được rải đầy những quả mìn.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskiy hôm thứ Năm đã nói về các đơn vị quân đội ở phía đông và phía nam tham gia chiến đấu và các quan chức quân đội đã báo cáo một số bước đột phá ở Bakhmut và ở gần làng Robotyne.

Tuy nhiên, Mát-xcơ-va cho biết lực lượng của họ đã giữ vững chiến tuyến.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Trên hướng Donetsk, các đơn vị thuộc Cụm quân miền Nam phối hợp với không quân và pháo binh đã đẩy lùi 12 cuộc tấn công”.

Bộ Quốc phòng Nga nói thêm: “Theo hướng Zaporizhzhia, các đơn vị của quân Nga trong ngày đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công”.

Nga cho biết Ukraina thiệt hại tổng cộng gần 1.000 người trong 24 giờ giao tranh. Đây là con số chưa thể xác minh của cả hai bên.

Ukraina đang cố gắng xuyên thủng các phòng tuyến của Nga ở phía nam thành phố Orikhiv nhằm chia rẽ lực lượng Nga và khiến các tuyến tiếp tế chính của nước này bị đe dọa.