Chính phủ Nga sẽ tạm thời cấm xuất khẩu xăng dầu bắt đầu từ ngày 1/3, và cơ quan phát ngôn của Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã chính thức đưa ra tuyên bố vào hôm qua, ngày 27/2.

Trước đó, Thủ tướng Mikhail Mishustin đã phê chuẩn lệnh cấm xuất khẩu trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu tăng theo mùa. Và lệnh cấm tạm thời xuất khẩu xăng dầu này dự kiến sẽ có hiệu lực trong sáu tháng.

Đại diện của Phó Thủ Tướng Nga cho biết: “Biện pháp này sẽ giúp bù đắp nhu cầu gia tăng trong mùa xuân và mùa hè, cũng như trong quá trình sửa chữa nhà máy lọc dầu theo lịch trình”. Và hạn chế này sẽ không ảnh hưởng đến các quốc gia thuộc Liên minh kinh tế Á-Âu, Nam Ossetia, Abkhazia, Mông Cổ và Uzbekistan.

Để bù đắp cho nhu cầu xăng tăng vọt, Điện Kremlin có kế hoạch tăng hạn ngạch bán dầu diesel trên sàn giao dịch lên 16%.

Một cuộc khủng hoảng nội bộ trên thị trường nhiên liệu bắt đầu ở Nga vào tháng 8 năm 2023, ảnh hưởng đến các khu vực phía Nam. Trong số các nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu xăng và nhiên liệu diesel ở Nga là việc sửa chữa các nhà máy lọc dầu, tắc nghẽn đường ống và sự sụt giá của đồng rúp.