Quân đội Nga ngày 21/7, đã bắt giữ tàu bè ở Biển Đen và thực hiện các cuộc tấn công vào vựa ngũ cốc của Ukraina sang ngày thứ tư liên tiếp, trong một động thái mà các nhà lãnh đạo phương Tây gọi là nỗ lực đe dọa gây ra một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Theo Đài VOA, Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/7 cho biết Hạm đội Biển Đen của họ đã thực thi bắn tên lửa vào “các mục tiêu nổi” và bắt giữ tàu bè. Tuy vậy, đại sứ Nga tại Washington bác bỏ mọi kế hoạch tấn công tàu bè.

Trước đó, phía Nga nói rằng bắt đầu từ ngày 20/7, họ coi tất cả các tàu thuyền đến vùng biển Ukraina đều có thể đang mang vũ khí – điều mà Mỹ gọi là một tín hiệu Nga sẽ tấn công tàu bè dân sự. Chính quyền Kyiv sau đó đã phản ứng bằng cách đưa ra cảnh báo tương tự đối với các tàu thuyền hướng đến Nga.

Bên cạnh đó, Nga cũng thực hiện các cuộc tấn công trực tiếp vào các cơ sở xuất khẩu lương thực của Ukraina, vốn là một phần quan trọng của chuỗi lương thực toàn cầu. 

Các cuộc tấn công này đã được thực hiện trong 4 ngày qua sau khi Nga đầu tuần này rút khỏi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen do Liên Hiệp Quốc làm trung gian.

Trong một thông báo trên Telegram, thống đốc khu vực Oleh Kiper nói: “Thật không may, kho chứa ngũ cốc của một doanh nghiệp nông nghiệp ở vùng Odesa đã bị trúng đạn. Kẻ thù đã phá hủy 100 tấn đậu và 20 tấn lúa mạch”.

Hình ảnh của cơ quan cứu hộ đăng tải cho thấy các tòa nhà bằng kim loại có vẻ là nhà kho lương thực đang bốc cháy và đổ nát, và một chiếc xe cứu hoả bị hư hỏng nặng.

Phía Nga tuyên bố các cuộc tấn công là để trả đũa cho cuộc tấn công của Ukraina vào cây cầu Crimea do Nga xây dựng nối bán đảo này với lục địa Nga.

Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu ngũ cốc và những lời đe dọa đối với tàu thuyền vận chuyển đã đẩy giá lúa mì kỳ hạn trên sàn giao dịch Chicago lên trong ngày 21/7, ghi mức tuần tăng mạnh nhất kể từ khi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraina nổ ra vào tháng 2/2022.