Chủ Nhật, 18.10.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệu
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Thế giới

Mỹ cảnh báo nguy cơ lừa đảo bằng AI nhắm vào quan chức bầu cử

FBI và Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Mỹ (CISA) ngày 16/10 cảnh báo các quan chức bầu cử và công chúng rằng những đối tượng hoạt động trên không gian mạng có thể dùng trí tuệ nhân tạo để đánh cắp dữ liệu nhạy cảm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tuệ Minh ·
Ảnh minh hoạ email và tin nhắn đáng ngờ cạnh hòm phiếu biểu trưng, không phải giao diện hay sự kiện thực tế
Ảnh minh hoạ

FBI và Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Mỹ (CISA) ngày 16/10 cảnh báo các quan chức bầu cử và công chúng rằng những đối tượng hoạt động trên không gian mạng có thể dùng trí tuệ nhân tạo để đánh cắp dữ liệu nhạy cảm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Chính phủ Mỹ đã bắt đầu gọi AI là “siêu trí tuệ” (super intelligence) sau một sắc lệnh được Tổng thống Donald Trump ban hành ngày 29/9. Sắc lệnh cho biết việc thay đổi cách gọi nhằm phản ánh năng lực tạo ra thay đổi sâu rộng của công nghệ này và “những cơ hội vô hạn” mà nó mang lại.

Trong một thông báo phục vụ công chúng, hai cơ quan cảnh báo tin tặc có thể sử dụng các thủ đoạn phishing và smishing để gây gián đoạn bầu cử. Đây là những hình thức gửi email, tin nhắn, âm thanh và video giả mạo nhằm lừa người nhận tiết lộ thông tin nhạy cảm hoặc bấm vào liên kết độc hại.

Thông báo nêu: “Các quan chức bầu cử, ứng cử viên và các tổ chức chính trị của họ là những mục tiêu hấp dẫn đối với tội phạm mạng, do họ có quyền tiếp cận dữ liệu đăng ký cử tri, các quan chức chính phủ đương nhiệm hoặc thông tin nhạy cảm của chiến dịch tranh cử”.

Theo thông báo, công nghệ AI giúp tội phạm mạng soạn tin nhắn hoặc email rất giống những trao đổi hợp pháp, khiến người nhận khó nhận ra đâu là thông điệp lừa đảo.

Hai cơ quan cũng cảnh báo các đối tượng có thể sử dụng video và bản ghi âm deepfake do AI tạo ra để dựng danh tính mới, giả mạo người thật và hỗ trợ các thủ đoạn lừa đảo lấy thông tin.

“Trong hai chu kỳ bầu cử gần đây, các quan chức bầu cử đã chứng kiến số vụ phishing tăng mạnh; trong năm vừa qua, FBI cũng ghi nhận số vụ smishing thông qua các ứng dụng trò chuyện mã hóa gia tăng”, thông báo cho biết.

Thông báo nhận định: “Các đối tượng hoạt động mạng độc hại sẽ tiếp tục phát triển những công nghệ mới để xuyên thủng các lớp phòng vệ kỹ thuật số”.

Theo thông báo, các quan chức bầu cử và công chúng cần kiểm tra cẩn thận nguồn gửi email và tin nhắn mà họ nhận được.

Hai cơ quan cũng khuyến nghị sử dụng xác thực đa yếu tố có khả năng chống phishing cho tất cả dịch vụ “trong phạm vi có thể”, đặc biệt là tài khoản email, mạng riêng ảo và các tài khoản có quyền truy cập hệ thống trọng yếu.

Các tổ chức được khuyến nghị củng cố hạ tầng bảo mật, đồng thời hướng dẫn nhân viên nhận biết phishing và smishing. Thông báo cho biết, bất cứ khi nào có thể, nhân viên nên xác minh những yêu cầu cung cấp thông tin nhạy cảm qua một kênh liên lạc khác.

Hai cơ quan đề nghị các tổ chức dùng những cụm mật khẩu riêng biệt để đăng nhập và tránh sử dụng lại cùng một cụm mật khẩu cho nhiều tài khoản.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Jay Clayton ngày 16/10 nói với CNBC rằng cả chính quyền Trump lẫn các doanh nghiệp Mỹ đều “cần cảnh giác” với hoạt động gián điệp nước ngoài trong bối cảnh AI phát triển.

Ông Clayton cho rằng các nền tảng và năng lực AI có thể được dùng cho “những mục đích rất tốt”, nhưng cũng có thể bị lợi dụng vào mục đích xấu.

“Đây là điều mà các doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân của chúng ta cần cảnh giác; chính phủ chúng ta cũng cần cảnh giác”, ông nói với đài này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tháng trước đã ban hành một bản ghi nhớ, yêu cầu Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng Mỹ và các cơ quan hỗ trợ tác chiến của Lầu Năm Góc tập trung các công cụ tình báo và mạng vào những nỗ lực của nước ngoài nhằm can thiệp cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Ông Hegseth viết rằng việc bỏ phiếu an toàn giữ vai trò thiết yếu “trong việc duy trì sức mạnh của hệ thống dân chủ của chúng ta”; bộ này sẽ “vận dụng hiệu quả các năng lực của mình để bảo vệ và duy trì độ tin cậy của các cơ chế bỏ phiếu của nước Mỹ trước sự thao túng và gây gián đoạn từ các đối tượng nước ngoài”.

Tác giả: Aldgra Fredly. Timothy Frudd và Kimberly Hayek đóng góp cho bài viết. Dịch từ The Epoch Times.

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN