Lãnh đạo Thái Bình Dương kêu gọi giữ cam kết chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch
Lãnh đạo các đảo quốc Thái Bình Dương kêu gọi giữ cam kết chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch tại Tuvalu, trước COP31 tháng 11.

Lãnh đạo các đảo quốc Thái Bình Dương kêu gọi giữ cam kết chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch tại Tuvalu, trước COP31 tháng 11.
Theo The Guardian ngày 6/10, Thủ tướng Fiji Sitiveni Rabuka nhấn mạnh cam kết được các nước nhất trí tại Dubai năm 2023 cần được thực hiện, đồng thời thúc đẩy kế hoạch giảm phát thải. Ông phản đối việc mở lại đàm phán về cam kết này.
Thủ tướng Tuvalu Feleti Teo đề nghị tạo điều kiện để các đảo quốc tiếp cận nguồn tài chính khí hậu nhanh hơn. Ông cho rằng những nước đóng góp rất ít vào cuộc khủng hoảng khí hậu không nên phải gia tăng nợ để tự bảo vệ.
Văn phòng Thủ tướng Australia xác nhận sự kiện lãnh đạo tại Tuvalu diễn ra ngày 5–6/10, song song với hội nghị chuẩn bị ở Nadi, Fiji từ ngày 5–8/10. Australia đồng tổ chức cùng Fiji và Tuvalu; các cuộc gặp chuẩn bị cho COP31 tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ.
Phái đoàn tìm hiểu dự án mở rộng đất tại Funafuti. Theo The Guardian, Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhấn mạnh tác động khí hậu cần được nhìn từ cuộc sống, văn hóa và tương lai của người dân.


