Nhiều vụ nổ đã được nghe thấy ở Kyiv vào sáng thứ Hai và đây là cuộc tấn công lần thứ 3 của Nga nhằm vào thủ đô Ukraina chỉ trong vòng 5 ngày.

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh các lực lượng của Điện Kremlin ngày càng gia tăng các cuộc oanh tạc từ trên không.

Chính quyền Kyiv cho biết một đã có tòa nhà dân cư đã bị hư hại. Và các mảnh vỡ từ việc đánh chặn của lực lượng phòng không đã rơi xuống nhiều khu vực khác nhau. 

Thị trưởng Kyiv, Vitali Klitschko cho biết có hai phụ nữ khác đã bị thương sau vụ tấn công.

Vụ tấn công này xảy ra ba ngày sau khi diễn ra vụ nổ súng tại đêm nhạc Rock ở Nga khiến hơn 130 người thiệt mạng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khằng định vụ tấn công này có liên quan với Ukraina. Các nhà phân tích cho dự đoán ông Putin có thể sử dụng cuộc tấn công ở Mát Xcơ va để là căn cứ cho cuộc chiến và làm cái cớ để leo thang các cuộc tấn công khác nhằm vào Ukraina.