Không quân Nga đã tiếp nhận một lô máy bay chiến đấu hạng nặng Su-35 mới từ nhà máy sản xuất máy bay Komsomolsk-on-Amur.

Theo Văn phòng báo chí của tập đoàn công nghệ Rostec cho biết, Su-35 là phiên bản cải tiến hiện đại của máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư của Su-27 Flanker – từng được biên chế rộng rãi trong Lực lượng Phòng không và Không quân Liên Xô từ năm 1984.

Su-35 ban đầu dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng từ năm 2009, tuy nhiên do gặp nhiều khó khăn trong quá trình cải tiến, nên phải đến tháng 2/2014, những chiếc Su-35 đầu tiên mới chính thức được đưa vào biên chế.

Mặc dù có ưu thế trên bầu trời Ukraina, nhưng Su-35 thường chỉ được sử dụng trong vai trò hỗ trợ và phối hợp với mạng lưới phòng không trên mặt đất, không tham gia tác chiến tầm xa như Su-27.