Thời báo Epoch Times ngày 29 tháng 10 năm 2025 đưa tin: Liên minh Mỹ-Nhật được nâng cấp. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa đến thăm Nhật Bản, trong thời gian đó, ông Trump và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đều tuyên bố tăng cường quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (28/10) đã đặt câu hỏi về hợp tác an ninh liên quan giữa Mỹ và Nhật tại cuộc họp báo. Các chuyên gia phân tích chỉ ra rằng cuộc gặp lần này giữa ông Trump và bà Sanae Takaichi một lần nữa khẳng định trọng tâm chiến lược của Hoa Kỳ là kiềm chế Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ông Trump thăm Nhật, tuyên bố “Thời đại hoàng kim mới” của liên minh Mỹ-Nhật

Ông Trump đã hội đàm với bà Sanae Takaichi tại Tokyo vào ngày 28 tháng 10. Theo tin tức nước ngoài, ông Trump bày tỏ với bà Sanae Takaichi rằng Nhật Bản là “đồng minh cấp cao nhất” của Hoa Kỳ, quan hệ Mỹ-Nhật sẽ bền chặt hơn bao giờ hết, “Chúng tôi sẽ sát cánh bên các bạn. Hoa Kỳ là đồng minh mạnh mẽ nhất của bạn”.

Về phần mình, bà Sanae Takaichi bày tỏ với ông Trump rằng bà hy vọng sẽ cùng ông Trump tạo ra “thời đại hoàng kim mới” của liên minh Mỹ-Nhật, và cho biết bà “quyết tâm khôi phục nền ngoại giao Nhật Bản mạnh mẽ để bảo vệ lợi ích quốc gia Nhật Bản. Tôi hy vọng sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác Nhật-Mỹ vì một Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã cùng nhau đáp trực thăng chuyên cơ “Marine One” của Tổng thống Hoa Kỳ để đến quân cảng của lực lượng Hoa Kỳ đồn trú tại Nhật Bản ở Yokosuka, và lên tàu sân bay “George Washington”. Ông Trump đã có bài phát biểu trước 6.000 quân nhân Hoa Kỳ đồn trú tại Nhật Bản và tuyên bố đã phê duyệt việc giao lô tên lửa đầu tiên do Mỹ sản xuất cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Trong bài phát biểu, ông Trump một lần nữa ca ngợi liên minh Mỹ-Nhật là “một trong những mối quan hệ phi thường nhất trên thế giới”, là “nền tảng của hòa bình và an ninh Thái Bình Dương”.

Bà Sanae Takaichi cũng cam kết sẽ củng cố căn bản lực lượng quân sự của Nhật Bản. Bà chỉ ra, đối mặt với “môi trường an ninh nghiêm trọng chưa từng có”, “hòa bình không thể chỉ được duy trì bằng lời nói, nó chỉ có thể được bảo vệ dưới quyết tâm và hành động không lay chuyển”.

Ông Trump và bà Sanae Takaichi đã ký một hiệp định về khoáng sản đất hiếm, và một văn kiện đánh dấu sự khởi đầu “thời đại hoàng kim” mới của quan hệ Mỹ-Nhật, văn kiện này bao gồm thỏa thuận thuế quan 15% đã được đàm phán trước đó.

Chuyên gia: Ông Trump một lần nữa khẳng định trọng tâm chiến lược của Mỹ là kiềm chế ĐCSTQ

Ông Tô Tử Vân (Su Tzu-yun), Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược và Nguồn tài nguyên thuộc Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng Đài Loan, nói với The Epoch Times rằng cuộc gặp lần này giữa ông Trump và bà Takaichi một lần nữa khẳng định trọng tâm chiến lược của Hoa Kỳ là kiềm chế ĐCSTQ.

“Thứ nhất là về cấu trúc lớn, ông Trump trở lại APEC và cũng đạt được những thành tựu ngoại giao nhất định với ASEAN, đặc biệt là về đất hiếm, tương đương với việc các đồng minh truyền thống của ĐCSTQ hiện đang lung lay; Thứ hai, cuộc gặp của ông với bà Takaichi rất hòa hợp, đặc biệt là việc mời bà Takaichi đi trực thăng Marine One đến tàu sân bay George Washington của Mỹ tại Nhật để duyệt binh, đây đều là những tình huống chưa từng có trước đây,” ông nói.

Ông phân tích rằng, “đường lối Abe” của Nhật Bản đã trở lại nắm quyền, Tổng thống mới của Hàn Quốc Lee Jae-myung cũng không chống Mỹ. Đông Bắc Á có Mỹ-Nhật-Hàn, Đông Nam Á có Mỹ-Philippines-Úc, đồng thời kiềm chế ĐCSTQ. Ở bán đảo Trung-Nam (Đông Dương), các đồng minh truyền thống của ĐCSTQ như Việt Nam, Myanmar, Lào v.v., cũng đang lung lay, thậm chí đồng ý cung cấp đất hiếm cho Mỹ, đây chính là sự đảo ngược toàn bộ tình thế chiến lược đối với Bắc Kinh.

Phân tích: Nhật Bản thoát khỏi cái bóng của một quốc gia phi quân sự thời hậu chiến

Nhà báo kỳ cựu Nhật Bản, Giám đốc điều hành think tank chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, ông Yaita Akio, đã chia sẻ với The Epoch Times một vài điểm đáng chú ý của ông về cuộc gặp giữa ông Trump và tân Thủ tướng Nhật Bản:

Một là, ông Trump ủng hộ “đường lối Abe” của Nhật Bản, mà ông Abe thì chống Trung Quốc (ĐCSTQ) bảo vệ Đài Loan, tương đối cứng rắn với ĐCSTQ. Hai là, ông Trump và bà Sanae Takaichi ký hiệp định đất hiếm, thoát khỏi mối đe dọa của ĐCSTQ về vấn đề đất hiếm. Ba là, Nhật Bản cuối cùng cũng thoát khỏi cái bóng của một quốc gia phi quân sự thời hậu chiến.

Nhà bình luận chính trị sống tại Mỹ, ông Đường Tĩnh Viễn (Tang Jingyuan) cũng cho biết, quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật đã đạt đến một tầm cao lịch sử mới. Bà Sanae Takaichi có thể sẽ sửa đổi hiến pháp Nhật Bản, cho phép Nhật Bản tăng cường quân lực, chấn chỉnh lại quân bị.

Ông Đường Tĩnh Viễn cho rằng, chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của ông Trump rất rõ ràng, ông coi Nhật Bản là đồng minh ưu tiên hàng đầu. Vị thế của Nhật Bản ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tương đương với vị thế của Anh ở châu Âu với tư cách là đồng minh của Mỹ, liên minh Mỹ-Nhật sẽ trở thành một tảng đá nền tảng cho toàn bộ chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Hợp tác an ninh Mỹ-Nhật, Trung Quốc “nhảy dựng”

Bản tin của CCTV (Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc) đưa tin, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp báo thường kỳ vào chiều hôm qua. Người phát ngôn Quách Gia Côn (Guo Jiakun) cho biết, việc Mỹ-Nhật phát triển quan hệ song phương và tiến hành hợp tác an ninh, “nên góp phần duy trì hòa bình và ổn định khu vực, chứ không phải ngược lại”.

Ông này còn nói, “thúc giục phía Nhật Bản thực sự tôn trọng các mối quan tâm an ninh của các nước láng giềng xung quanh”, “nhìn nhận sâu sắc lại ý thức hành vi” của mình, v.v.

Ông Yaita Akio nói, cách nói của ĐCSTQ là vô nghĩa, chỉ là “xào lại cơm nguội”, “những chuyện này đã nói mấy chục năm rồi, và kẻ phá hoại hòa bình khu vực chính là Trung Quốc (ĐCSTQ).”

Ông Đường Tĩnh Viễn thì nói, ĐCSTQ không muốn thấy Nhật Bản tăng cường quân lực. Bởi vì nó muốn bá chủ toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đặc biệt là nếu tương lai có chiến tranh ở Eo biển Đài Loan, một khi Nhật Bản tăng mạnh chi tiêu quân sự, sẽ tạo thành sự kiềm chế cực lớn đối với ĐCSTQ.

Bà Sanae Takaichi trong cuộc hội đàm với ông Trump cũng tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở Eo biển Đài Loan. Ông Yaita Akio cho biết, đây là điều bà Takaichi luôn chủ trương, chỉ là một lần nữa xác nhận lại mà thôi.

Ông Tô Tử Vân cho biết, 92% năng lượng của Nhật Bản đi qua Eo biển Đài Loan, hàng hóa xuất khẩu sang châu Âu cũng đều đi qua Eo biển Đài Loan. “Bất kể là bà Takaichi, ông Lee Jae-myung của Hàn Quốc hay ông Trump, đều hiểu rõ Đài Loan không chỉ quan trọng vì chip, mà còn vì vị trí địa chiến lược không thể thay thế.”

Ông Tô Tử Vân cho rằng, quan hệ Mỹ-Trung hiện nay chính là đảo ngược thời kỳ Nixon. Thời Nixon, Mỹ liên kết với Trung Quốc để chống Liên Xô, còn bây giờ là NATO và các đồng minh của Mỹ ở khu vực Đông Á cùng liên hợp để kìm hãm ĐCSTQ.

Ông cho biết, ổn định Đài Loan là ưu tiên hàng đầu của Mỹ và Nhật Bản. Hiện tại, do ĐCSTQ có nhiều thách thức nội bộ, khả năng dùng vũ lực với Đài Loan giảm xuống, chủ yếu có ý đồ dùng phương pháp “mặt trận thống nhất” (thống chiến) để sáp nhập Đài Loan, nhưng điều này cũng hoàn toàn không phù hợp với lợi ích an ninh của Mỹ và Nhật. “Bất kể quan hệ Mỹ-Trung-Nhật thế nào, điều quan trọng hơn là Đài Loan nhất định phải nắm bắt thời cơ chiến lược này, nhanh chóng tăng cường khả năng phòng vệ của chính mình.”

Theo Epoch Times