Để phát huy “năng lượng tích cực”, các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đăng tải bức ảnh hai nữ vận động viên Trung Quốc ôm nhau tại Đại hội thể thao châu Á. Không ngờ số hiệu của họ lại ghép thành số 64 – con số mà ĐCSTQ coi là nhạy cảm vì nó gợi đến vụ thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn diễn ra vào ngày 4/6/1989.  Tài khoản WeChat chính thức của CCTV đã khẩn trương xóa bức ảnh này.

Vào ngày 1/10, trận chung kết chạy vượt rào 100 mét nữ đã được tổ chức tại Đại hội thể thao châu Á Hàng Châu . Vận động viên Lâm Vũ Vy của Trung Quốc giành chức vô địch. Một vận động viên Trung Quốc khác, Ngô Diễm Ni Wu Yanni, xuất phát sai ở lần chạy đầu tiên, nhưng được phép tham gia lại cuộc đua sau khi kháng cáo và về đích thứ hai. Cuối cùng, tổ trọng tài ra phán quyết rằng vận động viên này phạm lỗi và điểm số bị hủy.

Các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đăng tải nhiều bức ảnh hai người ôm nhau sau trận đấu, và chúng bị coi là chứa ” nội dung nhạy cảm “. Trong trận chung kết, Lâm Vũ Vy chạy ở đường số 6 và Ngô Diễm Ni chạy ở đường 4. Vì vậy, hai con số “6” và “4” lần lượt được dán trên eo của họ, tình cờ tạo thành số “64” trong hình chụp.

Trên Internet Trung Quốc, vụ đàn áp phong trào dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn vào “ngày 4 tháng 6” là một nội dung rất nhạy cảm. Bất kỳ bức ảnh hoặc tác phẩm điện ảnh, truyền hình nào xuất hiện với số “64” đều có thể bị chặn. Lần này, truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc công khai đăng tải những bức ảnh “quảng bá ngày 4 tháng 6” khiến nhiều cư dân mạng chế giễu.

Một số cư dân mạng phát hiện ra rằng vào đêm ngày 1/10, CCTV News, tài khoản weibo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc , đã đăng một bài báo chúc mừng Lâm Vũ Vy đã giành chức vô địch, trong đó  sử dụng bức ảnh có số “64”. Nhưng ngay sau đó, bài đăng trên blog đã được chỉnh sửa lại và những bức ảnh liên quan đã bị xóa.