Thời báo Tân Đường Nhân ngày 06/11/2025 đưa tin: Giám đốc Tổ chức Tình báo An ninh Úc (ASIO), ông Burgess, gần đây đã đưa ra cảnh báo về các hoạt động gián điệp và đàn áp xuyên quốc gia của các chế độ nước ngoài, chỉ ra rằng có ít nhất ba chế độ nước ngoài đã cố gắng ám sát các nhà bất đồng chính kiến bên trong nước Úc. Ông cũng cảnh báo rằng chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) luôn là đối tượng quan tâm hàng đầu của các cơ quan an ninh Úc.

Tối thứ Ba, tại hội nghị thường niên 2025 của Viện Lowy tổ chức tại Tòa thị chính Sydney, Giám đốc ASIO Mike Burgess đã có bài phát biểu. Ông thẳng thắn nói rằng môi trường an ninh quốc gia hiện tại đang đối mặt với những thách thức chưa từng có, và số lượng người Úc trở thành mục tiêu của các cuộc đàn áp xuyên quốc gia nhiều hơn bao giờ hết.

Ông Burgess xác nhận rằng ít nhất ba chính phủ nước ngoài đã cố gắng ám sát các nhà bất đồng chính kiến ở Úc. Tuy nhiên, ông không nêu tên cụ thể ba quốc gia đó.

Khi được hỏi tại sao không nêu tên ĐCSTQ, ông trả lời: “Nhưng làm sao bạn biết rằng trong bài phát biểu của tôi hôm nay, tôi không nói về những điều mà Trung Quốc (ĐCSTQ) đã làm?” “Những quốc gia mà tôi không nêu tên đều biết rõ tôi đang nói về ai.”

Ông Burgess cũng tiết lộ rằng ĐCSTQ đã nhiều lần vận động hành lang nhằm ngăn cản ASIO vạch trần các hành vi can thiệp của ĐCSTQ vào Úc.

Trong bối cảnh ông Burgess đưa ra cảnh báo, nhiều trường hợp hơn về việc ĐCSTQ thực hiện đàn áp xuyên quốc gia tại Úc đã bị truyền thông phanh phui.

Học viên Pháp Luân Công, bà Đổng Nam Hy, cho biết những bức ảnh bà biểu tình phản đối cuộc bức hại ở Úc đã trở thành công cụ để ĐCSTQ đe dọa người thân của bà ở Trung Quốc. Hành vi đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ khiến người ta rùng mình.

Bà Đổng Nam Hy cho rằng những bức ảnh đó rất có thể do nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra chụp, vì chất lượng ảnh rất rõ nét.

Bà Đổng cho biết, người nhà của bà ở Trung Quốc đại lục đã bị các quan chức của “Phòng 610” – cơ quan chuyên trách bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ – triệu tập. Họ đã cho xem những bức ảnh bà tham gia các hoạt động của Pháp Luân Công, bao gồm cả cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc. Các quan chức ĐCSTQ yêu cầu người nhà bà Đổng phải ngăn chặn các hoạt động biểu tình của bà ở nước ngoài.

Ba năm trước, khi bà Đổng nói rõ sự thật về việc Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại cho người dân trong Lễ hội Hoa, bà đã bị tấn công thân thể. Nghi phạm chính, Triệu Khang, đã bị cảnh sát Úc bắt giữ tại sân bay Sydney khi đang chuẩn bị rời khỏi đất nước. Vào tháng 3 năm 2023, Triệu Khang đã nhận tội tại tòa và bị phạt 3.000 đô la Úc.

Trong khi các cơ quan tình báo Úc đang tăng cường trấn áp sự can thiệp của nước ngoài, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc kêu gọi chính phủ hãy nhìn thẳng vào các hành vi đe dọa của chế độ ĐCSTQ đối với cư dân địa phương và yêu cầu giới chức mở một cuộc điều tra toàn diện về “cuộc đàn áp xuyên quốc gia” của ĐCSTQ.

Theo NTDTV