Thời báo Epoch Times ngày 31/10/2025 đưa tin: Gần đây, cảnh sát Trùng Khánh, Đại Lục tuyên bố “lập án điều tra” nhà lập pháp Viện Lập pháp Đài Loan Thẩm Bá Dương về “tội phạm nghi ngờ chia rẽ đất nước”. Động thái này đã gây ra phản ứng dữ dội ở Đài Loan. Giới học giả Đài Loan cho rằng, hành vi can thiệp vào chủ quyền của quốc gia khác, đàn áp xuyên quốc gia đối với những người bảo vệ giá trị phổ quát của ĐCSTQ, sẽ chỉ khiến người dân Đài Loan càng thêm ác cảm và càng thấy rõ “bộ mặt áp bức ngang ngược” của ĐCSTQ.
Thẩm Bá Dương đáp lại việc cảnh sát Trùng Khánh điều tra: “Quả nhiên rất cộng sản”
Theo báo chí nhà nước Trung Quốc, cảnh sát Trùng Khánh đã ra thông báo vào ngày 28 tháng 10, quyết định “lập án điều tra tội phạm nghi ngờ chia rẽ đất nước đối với Thẩm Bá Dương” và truy cứu “trách nhiệm hình sự”, vì Thẩm Bá Dương đã “khởi xướng, thành lập tổ chức ly khai ‘Đài độc’ là ‘Học viện Gấu Đen'”.
Ông Thẩm Bá Dương, 43 tuổi, là nhà lập pháp hiện tại của Đảng Dân Tiến tại Viện Lập pháp Đài Loan, ông cũng là một luật sư hành nghề, đồng thời giữ các chức vụ phó giáo sư tại Viện Tội phạm học thuộc Đại học Quốc gia Đài Bắc, chủ tịch của Taiwan Democracy Lab và viện trưởng Học viện Gấu Đen.
Học viện Gấu Đen là một tổ chức phòng thủ dân sự tư nhân ở Đài Loan, được thành lập vào năm 2021, nhằm mục đích cung cấp đào tạo kiến thức và kỹ năng phòng thủ dân sự cơ bản cho người dân Đài Loan.
Văn phòng Sự vụ Đài Loan của ĐCSTQ năm ngoái đã liệt Thẩm Bá Dương và Học viện Gấu Đen vào danh sách đen “Đài độc”.
Trước thông báo lần này của cảnh sát Trùng Khánh, ông Thẩm Bá Dương đã ngay lập tức phản hồi trên Facebook: “Hôm qua vừa phân tích tín hiệu bất thường của Trung Quốc (ĐCSTQ), hôm nay Trung Quốc (ĐCSTQ) đã hành động”, “Quả nhiên rất cộng sản”.
Trong một bài đăng trên Facebook vào ngày 27, ông Thẩm Bá Dương đã phân tích rằng các hành động gần đây của ĐCSTQ nhằm đàn áp Đài Loan “nhiều đến mức hơi kỳ lạ”, “Đài Loan đang gặp nguy hiểm tứ phía”.
Đối với việc bị “lập án điều tra”, ông Thẩm Bá Dương không cảm thấy ngạc nhiên, vì ĐCSTQ liên tục đàn áp ông, đây đã là “lần thứ sáu trong vòng một năm”. Ông dự đoán “bước tiếp theo có lẽ là truy nã, xét xử vắng mặt”.
Tuy nhiên, ông Thẩm Bá Dương đã đáp trả cứng rắn: “Người Đài Loan không sợ đâu.”
ĐCSTQ đàn áp xuyên quốc gia nhằm đe dọa buộc Đài Loan phải khuất phục
Hội đồng Các vấn đề Đại Lục (MAC) của Trung Hoa Dân Quốc tại Đài Loan cũng đã bác bỏ vào ngày 28, nhấn mạnh rằng “ĐCSTQ hoàn toàn không có quyền tài phán đối với Đài Loan”. MAC lên án hành động này của ĐCSTQ là “đàn áp xuyên quốc gia”, âm mưu chia rẽ và đe dọa Đài Loan.
Ông Lại Vinh Vĩ, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Truyền cảm hứng Đài Loan (TIA), nói với The Epoch Times rằng ĐCSTQ muốn sử dụng trường hợp của Thẩm Bá Dương để “tạo hiệu ứng ớn lạnh đối với người dân Đài Loan”, đây là “chiến lược vùng xám” của ĐCSTQ, “tức là kết hợp chiến tranh pháp lý, chiến tranh dư luận, chiến tranh tâm lý, chiến tranh tuyên truyền, v.v.”, mục đích vẫn là “tuyên truyền Đài Loan là một phần của Trung Quốc (cộng sản)”.
Ông Tằng Kiến Nguyên, thành viên thường trực hội đồng quản trị của Học viện Dân chủ Trung Hoa tại Đài Loan, cũng cho rằng việc cảnh sát ĐCSTQ điều tra các nghị sĩ Quốc hội Đài Loan “thực chất cũng là một thách thức đối với hành vi nhà nước và hành vi chủ quyền của Đài Loan, đây là một hành vi thù địch khá rõ ràng”.
Đồng thời là thành viên hội đồng quản trị của Hiệp hội Nghiên cứu Chính sách Đài Loan, ông Tằng Kiến Nguyên cho biết ĐCSTQ thông qua các thủ đoạn “trấn áp xuyên biên giới” và “đe dọa” này, muốn đạt được hiệu quả “khuất phục quân địch mà không cần chiến đấu”, cuối cùng đạt được “mục đích thống nhất Đài Loan”, đây là một loại “chiến tranh không khói súng”.
Người Đài Loan sẽ càng ác cảm với ĐCSTQ, không chấp nhận sự áp bức của ĐCSTQ
Ông Tằng Kiến Nguyên đề cập rằng, trong mắt nhiều người Đài Loan, ông Thẩm Bá Dương “giống như một người hùng”, bởi vì ông “bảo vệ các giá trị cơ bản của nhân loại, bảo vệ các giá trị dân chủ lập hiến của Đài Loan”. Việc ĐCSTQ tấn công một người như vậy khiến chính ĐCSTQ trở thành “kẻ bức hại các giá trị phổ quát”, bộc lộ “bộ mặt hung ác cùng cực” của nó, khi đó những người tin vào các giá trị phổ quát sẽ “càng thêm ác cảm” với ĐCSTQ.
“Ở Đài Loan có rất nhiều người như vậy, ngay cả khi họ có ý thức về dân tộc Trung Hoa, nhưng trên các giá trị dân chủ lập hiến cơ bản, họ không thể vì muốn làm người Trung Quốc mà hy sinh nhân phẩm cơ bản của một con người tự do, không thể có sự hy sinh như vậy.”
“Hành vi như thế này của Đảng Cộng sản, ngược lại sẽ làm gia tăng nhiều lực lượng thù địch với Đảng Cộng sản,” ông Tằng Kiến Nguyên nói.
Ông Lại Vinh Vĩ cũng cho biết, những gì ông Thẩm Bá Dương làm là đang bảo vệ lợi ích quốc gia của Đài Loan, việc Học viện Gấu Đen thực hiện phòng thủ toàn dân là hợp pháp, “đây là một hành vi vốn có của xã hội dân sự, điều này đều có trong xã hội của các quốc gia dân chủ trên thế giới”.
Mỗi lần ĐCSTQ có bất kỳ hành vi trừng phạt hay danh sách trừng phạt nào đối với Đài Loan, “cũng là để người Đài Loan thấy rõ bộ mặt áp bức ngang ngược của Trung Quốc (ĐCSTQ)”, ông Lại Vinh Vĩ nói, “Rất nhiều người Đài Loan cảnh giác rằng, quốc gia Trung Quốc (cộng sản) này, không hề có hòa bình, dân chủ như họ nói”, “đây tuyệt đối không phải là điều chúng ta muốn”.
MAC cũng tuyên bố trong thông cáo ngày 28 rằng, “Người dân Đài Loan tuyệt đối không chấp nhận sự can thiệp, đe dọa hay ép buộc của ĐCSTQ.”
Trong một bài đăng khác trên Facebook vào ngày 28, ông Thẩm Bá Dương cho biết, mặc dù ĐCSTQ vẫn luôn thâm nhập vào Đài Loan, “nhưng tôi có niềm tin vào Đài Loan. Lý do rất đơn giản, số người thức tỉnh vẫn đang tăng lên mỗi ngày.”
Theo Epoch Times