Nga cho biết họ đã bắn hạ máy bay không người lái trên bán đảo Crimea và các khu vực khác trên lãnh thổ do mình kiểm soát – trong khi đó cùng ngày lực lượng quân đội Nga đã tiến hành một cuộc không kích dữ dội vào Odesa.

Thống đốc Odesa, ở miền nam Ukraina chính thức xác nhận, gần 1.000 tấn ngũ cốc được cất giữ tại các cơ sở ở Odesa đã bị Nga tấn công. 

Có một phụ nữ bị thương, và cơ sở hạ tầng cảng bị hư hại nghiêm trọng sau cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ phía Nga.

Một đám cháy đã bùng phát tại một tòa nhà cao tầng phi dân sự, và đây là trung tâm hành chính thành phố Odesa. Tuy nhiên ngọn lửa đã được dập tắt kịp thời.