Tổ chức nhân quyền Freedom House của Mỹ đưa ra một bài báo vào ngày 31/1 nói rằng, xét về mặt đàn áp xuyên quốc gia, ĐCSTQ là mối đe dọa lớn nhất đối với sinh viên quốc tế tại Mỹ.

Bài báo cho rằng ĐCSTQ là chế độ thực hiện cuộc đàn áp xuyên quốc gia nhất trên thế giới. Freedom House phát hiện ra rằng chính phủ Trung Quốc đã thực hiện hơn 250 cuộc đàn áp xuyên quốc gia từ năm 2014 đến năm 2022. Họ đang đe dọa, giám sát và quấy rối các sinh viên và giảng viên quốc tế trong các khuôn viên trường trên khắp nước Mỹ để buộc họ phải im lặng lên tiếng.

Liên quan đến vấn đề này, một phóng viên của tờ Sound of Hope đã phỏng vấn ông Trịnh Tồn Trụ (郑存柱), một nhà dân chủ nổi tiếng sống ở Mỹ.

Ông nói: “Một số sinh viên quốc tế đã ra nước ngoài nhưng họ vẫn chưa sẵn sàng suy nghĩ độc lập, vẫn bám sát những gì ĐCSTQ đã giáo dục, tẩy não trước đây và chấp nhận cái gọi là mô hình tư duy.

Ngược lại, họ đe dọa hoặc thậm chí theo dõi những người có tư tưởng độc lập này. Tôi biết đây là điều đang xảy ra ở Mỹ”.

Nhà dân chủ Trịnh Tồn Trụ xác nhận rằng sinh viên Trung Quốc học tập tại Mỹ sẽ bị đàn áp bằng các hình thức bức hại khác nhau.

Ông nói: “Một số sinh viên quốc tế đã thay đổi tư duy sau khi ra nước ngoài và có tư duy hoàn toàn độc lập của riêng mình. Tôi có thêm thông tin và hiểu biết đúng đắn về sự thật lịch sử. Tuy nhiên, ĐCSTQ kiểm soát ngôn luận và chặn Internet. Thông tin cá nhân của họ thậm chí còn bị những người trong lãnh sự quán báo cáo về nước. Họ có thể tự do bày tỏ ở nước ngoài, nhưng khi họ trở về Trung Quốc, khi trở về Trung Quốc, họ sẽ bị cảnh sát địa phương và lực lượng an ninh quốc gia đàn áp. Một số người đã bị bắt, bị kết án và bị đàn áp chỉ vì họ lên tiếng trên Twitter”.

Nhà dân chủ Trịnh Tồn Trụ nhắc nhở những đặc vụ của ĐCSTQ đừng giúp đỡ chế độ này, chính phủ Mỹ đã phát hiện hành vi đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với sinh viên quốc tế và các nhà hoạt động nhân quyền, và gần đây đã bắt giữ nhiều người làm việc cho chế độ này.

Một số nhà hoạt động nhân quyền, luật sư nhân quyền hay nhà bất đồng chính kiến ​​vẫn tiếp tục lên tiếng sau khi họ lưu vong ở nước ngoài. Trong một số thảm họa nhân đạo, khi một số tù nhân chính trị trong nước bị bắt và bị kết án, họ sẽ công khai đứng lên ủng hộ.