Hãng tin El Diario hôm 26/2 cho biết, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh, Josep Borrell, tuyên bố rằng ông sẽ đề xuất với các nước thành viên trong khối thành lập quỹ viện trợ cho Ukraina để phát triển vũ khí, bao gồm máy bay không người lái. 

“Tôi sẽ đề xuất với các quốc gia thành viên một quỹ giúp Ukraina phát triển các công cụ mới cho cuộc chiến này, đó là: máy bay không người lái và trí tuệ nhân tạo”, ông nói.

Ông Borrell lưu ý rằng cuộc chiến sẽ được quyết định chủ yếu bằng hệ thống liên lạc và hướng dẫn.

Ông nhấn mạnh: “Đây là những máy bay không người lái nhỏ có tầm bay 20 km, mang theo lượng thuốc nổ nặng 2 kg, chi phí rất thấp và không cần thiết để tiêu diệt xe tăng nữa”.

Người đứng đầu cơ quan ngoại giao EU nói thêm rằng, nhờ máy bay không người lái ở tiền tuyến, mọi thứ giờ đây đã rõ ràng.

Ông nói: “Xe tăng được sử dụng làm pháo tĩnh, chúng không bay ra ngoài không gian. Hoặc bị máy bay không người lái rơi vào hoặc bị đặt mìn bên dưới. Mọi thứ đều có thể nhìn thấy trên chiến trường”.

Đồng thời, ông lưu ý rằng hiện nay cần phải phát triển các công nghệ dựa trên một loại hình chiến tranh khác.