Thời báo Tân Đường Nhân ngày 30/10/2025 đưa tin: Cựu Đại sứ Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, ông Brownback, vào thứ Ba, đã chỉ ra tại “Diễn đàn Trung Quốc” thường niên của “Quỹ Tưởng niệm Nạn nhân Chủ nghĩa Cộng sản” (VOC) rằng, ĐCSTQ đang tiến hành một cuộc chiến tranh chống lại tín ngưỡng, và đây là một cuộc chiến mà họ chắc chắn sẽ thất bại. Ông cũng cho biết, Pháp Luân Công phải chịu đựng cuộc bức hại nghiêm trọng nhất, các quan chức Nhà Trắng nên gặp gỡ Đại sư Lý Hồng Chí – Nhà Sáng lập Pháp Luân Công, và công khai tuyên bố: Các học viên Pháp Luân Công xứng đáng được hưởng tự do tôn giáo.

Cựu Đại sứ Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế Brownback: “Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giết hại người dân nước mình nhiều hơn bất kỳ chế độ nào trong lịch sử nhân loại, không có chế độ nào vượt qua được nó.”

Phóng viên Đài truyền hình Tân Đường Nhân Jack Bradley: “Sự tàn bạo và vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ đang được phơi bày rõ ràng trước mắt thế giới. Vào thứ Ba, tại ‘Diễn đàn Trung Quốc’ thường niên của ‘Quỹ Tưởng niệm Nạn nhân Chủ nghĩa Cộng sản’, đã tiết lộ chi tiết việc ĐCSTQ đàn áp tự do tôn giáo.”

Diễn đàn: “ĐCSTQ đã phát động một cuộc chiến tranh kéo dài cả thế kỷ chống lại các nhóm tín ngưỡng. Các nhà lãnh đạo ĐCSTQ (Mao Trạch Đông) đã phát động một loạt các chiến dịch đàn áp, nhằm kiểm soát các nhóm tôn giáo ở Trung Quốc. Trường hợp gần đây nhất liên quan đến Nhà thờ Zion (Tích An), đầu tháng này, 30 mục sư và thành viên đã bị bắt hoặc mất tích.”

Brownback: “Tại sao ĐCSTQ mỗi năm phải chi hàng tỷ USD để bức hại tôn giáo? Nạn nhân không chỉ là Cơ đốc nhân, người Hồi giáo, mà là tất cả mọi người, tất cả mọi người. Bao gồm cả Phật tử Tây Tạng, học viên Pháp Luân Công. Tôi cho rằng Pháp Luân Công bị bức hại nghiêm trọng nhất.”

Diễn đàn: “Pháp Luân Công, còn được gọi là ‘Pháp Luân Đại Pháp’, là một môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc, được truyền ra vào đầu những năm 1990. Công pháp bao gồm thiền định, và lấy ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ làm nguyên tắc chỉ đạo. Pháp Luân Công nhanh chóng lan truyền, đến năm 1999 đã có hơn 100 triệu người tu luyện. Tuy nhiên, vì được đón nhận rộng rãi và tu dưỡng đạo đức, ĐCSTQ lại bức hại những người tu luyện này cho đến ngày nay, và công khai tuyên bố ‘bôi nhọ danh dự, cắt đứt kinh tế, tiêu diệt thể xác’ họ. ĐCSTQ thậm chí còn mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công, đồng thời cũng đang bức hại Cơ đốc nhân, người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và Phật tử Tây Tạng.”

Brownback: “Vấn đề (tự do tôn giáo) này không nên chỉ được xem là vấn đề nhân quyền, mà nên được xem là vấn đề an ninh quốc gia. Ở Trung Quốc, lực lượng có tổ chức nhất và có khả năng nhất chống lại chế độ chuyên quyền chính là những người có tín ngưỡng.”

Jack Bradley: “Những người tham dự cũng nêu ra rằng, việc các nước trên thế giới qua lại thương mại với ĐCSTQ, chiến lược cởi mở này cuối cùng sẽ gây ra tác dụng ngược.”

Cựu Dân biểu Hoa Kỳ Ileana Ros-Lehtinen: “Trong nhiều năm, phương Tây đã tự lừa dối mình khi tin rằng, ‘chỉ cần chúng ta hợp tác kinh tế với Trung Quốc, chỉ cần để nó gia nhập hệ thống thương mại toàn cầu, nó sẽ dần dần tự do hóa’. Hoàn toàn ngược lại, ĐCSTQ đã lợi dụng sự cởi mở của chúng ta để tăng cường đàn áp.”

Jack Bradley: “Diễn đàn này diễn ra vào thời điểm Tổng thống Trump đang ở Hàn Quốc để gặp gỡ nhà lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình.”

Jack Bradley: “Ông Trump cho biết, vấn đề hàng đầu ông muốn nêu ra là, tại sao ĐCSTQ cho phép các trùm ma túy buôn lậu Fentanyl vào Mỹ.”

Dân biểu Hoa Kỳ John Moolenaar (Ước Hàn‧Mạc Lợi Nạp Nhĩ): “Trên thực tế, chính quyền ĐCSTQ thậm chí còn trợ cấp trực tiếp cho các công ty sản xuất hóa chất tiền chất Fentanyl, Fentanyl đang đầu độc hàng trăm ngàn người trên toàn cầu.”

Jack Bradley: “Các chuyên gia tham dự đã kêu gọi Quốc hội đoàn kết lưỡng đảng về vấn đề này, trừng phạt các quan chức ĐCSTQ tham gia vào tội ác diệt chủng; triệu tập các đại diện của những người bị ĐCSTQ bức hại, để nói với Nhà Trắng và các nhà lãnh đạo toàn cầu về những trải nghiệm của họ.”

Theo NTDTV