Đúng như dự báo, sau dịp Tết Trung thu và Quốc khánh,dịch Covid-19 tại Trung Quốc lại nóng lên, nhiều gia đình phải nhập viện sau khi đi du lịch với các biểu hiện sốt cao, ho và các triệu chứng khác. 

Các bệnh viện đang quá tải. Những Bệnh viện ở các thành phố lớn chật kín bệnh nhân với triệu chứng sốt. Nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải tin bệnh viện ở các thành phố lớn trở nên đông đúc bệnh nhân vào lúc nửa đêm.

Nhiều trường hợp các gia đình đi du lịch cùng nhau trong kỳ nghỉ dài ngày, một số trẻ em trong nhà đã mắc các chứng bệnh và xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho. Có một số gia đình tất cả các thành viên đều bị nhiễm bệnh.

Được biết tỷ lệ lưu hành của biến thể EG.5 tại Trung Quốc đã tăng từ 0,6% ở  tháng 4 lên 71,6% trong tháng 8. Và biến thể này đã trở nên phổ biến ở hầu hết các tỉnh ở Trung Quốc, với khả năng lây truyền và chống lại các kháng thể mạnh hơn. Nên số người nhiễm bệnh tại Trung Quốc ngày càng tăng nhanh.

Một số lượng lớn người dân ở Trung Quốc cho biết, họ đã trải qua “ba lần dương tính”. Các triệu chứng lần này là sốt, nhức đầu, ho, lo lắng và tăng huyết áp. Nhưng bệnh viện không còn gọi chẩn đoán là “viêm phổi do coronavirus mới” mà là ” viêm phổi do mycoplasma”.

Một công dân của thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam gần đây nói với phóng viên Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung rằng, ông vừa mới khỏi bệnh lần 3, và thấy “đau nhức khắp cơ thể. Ông cảm thấy yếu ớt toàn thân, và phải mất nửa tháng mới khỏi bệnh.

Người này cũng nói rằng, có nhiều người bị mắc bệnh lần hai lần ba. Và hầu hết các triệu chứng là sốt, suy nhược và đau xương, đặc biệt là ở những vùng bị thương và có dấu hiệu căng thẳng.

Và những người có triệu chứng tương tự thì nên tìm đến bệnh viện để được kiểm tra và điều trị. Nhưng họ sẽ không có báo cáo nào về loại virus Corona mới. Các cơ quan chức năng sẽ cho biết không có loại virus Corona mới nào.

Nhiều người khác cũng có các triệu chứng dương tính lần ba, nhưng họ lại chọn cách tự chữa trị ở nhà. 

Đại Kỷ Nguyên dẫn lời một phụ nữ họ Vương ở Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây cho biết, thuốc cảm lạnh gần đây được bán rất nhanh. Đáng chú ý là các chủ hiệu thuốc sẽ đề nghị nên dùng que test Covid-19 ở nhà để kiểm tra. 

Vào đầu năm nay, khi có thông tin về Covid bùng phát trở lại, thì các cơ quan chức năng ở Trung Quốc đại lục bác bỏ thông tin và gọi đây là “Cúm A”. Và giờ đây, khi mọi thứ chưa thuyên giảm, và các bệnh viện đông đúc trở lại, thì người ta lại được nghe cái gọi là bệnh nhiễm trùng “viêm phổi do mycoplasma” đã bùng phát khắp nơi.

Rất nhiều người dân Trung Quốc đã tỏ ra không tin tưởng các thông tin này từ Chính quyền, với các triệu chứng đã trải qua, họ tin rằng, Chính quyền đang một lần nữa che đậy dịch bệnh.