Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc nhắc nhở rằng, dịch bệnh dự kiến ​​sẽ gia tăng dần trong dịp Tết Nguyên đán và chủng đột biến JN.1 đã trở thành chủng dịch bệnh chiếm ưu thế.

Vào ngày 4/2, trong một cuộc họp báo, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc tuyên bố báo rằng, virus Corona mới tiếp tục phổ biến ở mức độ thấp trong thời gian gần đây, nhưng dữ liệu giám sát cho thấy có sự gia tăng nhẹ trong các ca dương tính với virus Corona chủng mới, và dịch bệnh đang có xu hướng gia tăng.

Trần Thao (陈操), nhà nghiên cứu tại Viện Virus của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho biết, chủng đột biến JN.1 của virus Corona mới được báo cáo trước đó đã trở thành chủng dịch bệnh thống trị tại địa phương và các trường hợp nhiễm bệnh chủ yếu ở mức độ nhẹ. 

Với ảnh hưởng của các yếu tố như sự gia tăng di chuyển giữa các khu vực của người dân và sự gia tăng việc tụ tập đông người vào dịp Tết Nguyên Đán, dịch Covid-19 được dự đoán sẽ dần gia tăng. 

Ông Trần Thao cũng dự đoán rằng các bệnh về đường hô hấp khác nhau sẽ tiếp tục có xu hướng xen kẽ hoặc đồng dịch ở nhiều vùng khác nhau của Trung Quốc trong tháng 2.

Tuy nhiên, theo thông tin được khu vực tư nhân tiết lộ, dịch Covid-19 ở Trung Quốc khá nghiêm trọng trong những tháng gần đây và có một khoảng cách lớn giữa tình hình thực tế và mô tả chính thức của ĐCSTQ.

Tài khoản mạng xã hội có tên “Thủy tiên sinh, người vừa có năng lực vừa là người liêm chính chính trị”, của bác sĩ điều trị trong Khoa Nội tổng hợp tại Trung tâm Y tế Giao Tây, thành phố Giao Châu, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, đã đăng một video vào ngày 3 tháng 2 nói rằng, làn sóng nhiễm Covid – 19 có thể xuất hiện vào tháng 1.

Trong một video khác cùng ngày 3/2, bác sỹ này cho biết số ca nhiễm bệnh ở Giang Tô đã tăng vọt 5.000 trong một ngày. Virus trở nên hoành hành hơn vào mùa đông, không may nhiều trẻ em bị nhiễm bệnh, các bệnh viện nhi quá tải, các bậc cha mẹ vô cùng hoảng loạn.

Ông Trần, một người dân ở tỉnh An Huy tiết lộ: “Các bệnh viện hiện nay quá tải, rõ ràng số ca tử vong vì nhồi máu cơ tim và nhồi máu não nhiều hơn trước. Khi đang ngủ trên giường, tôi thường nghe thấy người ta than khóc…”

Ông Trương, một công dân Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, cho rằng làn sóng dịch bệnh hiện nay về cơ bản là tồi tệ. Có rất nhiều trường hợp người ta đột ngột qua đời một cách bất ngờ, điều này không có gì mới mẻ.

Ông Lý, một công dân ở tỉnh Hà Nam, cho biết nhiều người đã chết vì các bệnh đột ngột, trong đó có nhồi máu cơ tim, nhồi máu não, v.v. 

Ông nói: “Tôi biết một số người, một số ở độ tuổi 40, 50, và nhiều hơn. Có rất nhiều người bị nhồi máu cơ tim, chắc chắn họ không được cứu chữa kịp thời. Nhiều người chết ở vùng nông thôn”.

Về tình hình dịch bệnh hiện nay, một nhân viên y tế Thiên Tân tiết lộ rằng chính phủ Trung Quốc không báo cáo, không xét nghiệm, không quan tâm, hoàn toàn không coi dịch bệnh là ưu tiên hàng đầu.