Thời báo Tân Đường Nhân NTD đưa tin: Hôm thứ Tư, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Greer đã lên đường đến Malaysia để hội đàm với các quan chức Trung Quốc (ĐCSTQ). Trước chuyến đi, ông cáo buộc ĐCSTQ vi phạm cam kết, kiểm soát chặt chẽ xuất khẩu đất hiếm, khiến ngành công nghệ cao đối mặt với rủi ro về nguồn cung. Bộ trưởng Tài chính Besant hôm nay cảnh báo rằng cách làm của Bắc Kinh đang phá vỡ trật tự thị trường toàn cầu, và Hoa Kỳ sẽ hợp lực cùng các nước G7 (Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển) để phối hợp ứng phó. Dư luận dự đoán, cuộc hội đàm tại Malaysia này sẽ là phép thử trước cuộc gặp Trump-Tập, nhưng trước thềm Hội nghị Trung ương 4, vẫn chưa rõ ĐCSTQ có chịu nhượng bộ hay không.
Trung Quốc kiểm soát đất hiếm, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo: Liên kết G7 cùng ứng phó
Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Greer tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng việc ĐCSTQ kiểm soát chặt chẽ xuất khẩu đất hiếm đã vi phạm lời hứa được đưa ra vài tháng trước về việc tiếp tục cung cấp đất hiếm cho ngành công nghệ cao.
Tuy nhiên, bất chấp điều đó, ông tin rằng vẫn còn không gian để Mỹ và Trung Quốc tiến hành thương mại một cách cân bằng hơn.
Ông Greer cũng tiết lộ rằng lịch trình cho cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình vẫn còn chỗ trống, nhưng việc có tổ chức cuộc gặp hay không sẽ do cả hai bên cùng quyết định.
Gần đây, ĐCSTQ đã áp đặt kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt đối với hầu hết tất cả các khoáng sản đất hiếm, gây ra phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Để đáp trả, Tổng thống Trump tuyên bố rằng nếu ĐCSTQ không dỡ bỏ lệnh cấm đất hiếm, ông sẽ áp thêm 100% thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11. Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung gia tăng.
Vào chiều thứ Tư, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Besant cảnh báo rằng việc ĐCSTQ kiểm soát xuất khẩu đất hiếm toàn cầu đã thúc đẩy Hoa Kỳ hợp lực cùng các nước G7 để phối hợp ứng phó.
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Besant: “ĐCSTQ không chỉ thực hiện kiểm soát xuất khẩu hiếm thấy đối với Hoa Kỳ, mà còn đối với cả thế giới. Nếu (chúng ta) kiểm soát xuất khẩu, dù là động cơ phần mềm hay các lĩnh vực khác, Hoa Kỳ sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác G7.”
Trong khi đó, Reuters dẫn lời các nguồn tin tiết lộ rằng chính quyền Trump đang xem xét một kế hoạch hạn chế xuất khẩu các sản phẩm phần mềm do các công ty Mỹ sản xuất trên toàn cầu sang Trung Quốc, từ máy tính xách tay đến động cơ máy bay, để đáp trả các hạn chế xuất khẩu đất hiếm của Bắc Kinh.
Đại diện Mỹ đến Malaysia đàm phán với Trung Quốc; Phân tích: Khó có đột phá
Phân tích chỉ ra rằng cuộc gặp của đại diện Mỹ-Trung tại Malaysia lần này có hai mục đích cốt lõi. Nếu cuộc gặp diễn ra suôn sẻ, nó cũng sẽ dọn đường cho cuộc gặp giữa Trump và Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào tuần tới.
Ông Thẩm Minh Thất (Shen Mingshi), nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng Đài Loan: “Một là giải quyết mâu thuẫn hoặc xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc do việc tăng cường kiểm soát đất hiếm lần trước. Thứ hai là cuộc hội đàm chuẩn bị trước cuộc gặp cấp cao giữa Trump và Tập Cận Bình, thảo luận sơ bộ về các vấn đề đậu nành, fentanyl và đất hiếm. Nếu có thể thảo luận ra kết quả nhất định, thì đương nhiên có thể có một số nghị quyết ở cả hai phương diện.”
Giới phân tích cho rằng, liệu cuộc gặp Mỹ-Trung tại Malaysia lần này có đột phá hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là cuộc gặp này trùng với Hội nghị Trung ương 4 của ĐCSTQ. Hai bên có thể chỉ đạt được đồng thuận mang tính biểu tượng, không giải quyết được các bất đồng cốt lõi, ngay cả khi có tiến triển cũng sẽ rất hạn chế.
Ông Thẩm Minh Thất: “Tôi nghĩ mấu chốt vẫn nằm ở Hội nghị Trung ương 4. Bởi vì trước Hội nghị Trung ương 4, không bên nào muốn hạ thấp tư thế hoặc tỏ ra mềm mỏng. Nếu sau Hội nghị Trung ương 4, quyền lực của Tập Cận Bình không bị ảnh hưởng, thì có khả năng ông ta sẽ tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn.”
Nhà bình luận thời sự Lam Thuật (Lan Shu): “Vì vậy, lần gặp mặt này, có thể nói cả hai bên sẽ đều có sự nhượng bộ, ít nhất là để cuộc gặp Trump-Tập ở Hàn Quốc vào cuối tháng có khả năng diễn ra, hai bên cần cuộc gặp này, do đó, lần này sẽ đạt được thỏa hiệp nhất định với nhau.”
Phân tích cũng chỉ ra rằng, Hoa Kỳ biết rõ ĐCSTQ hay thay đổi trong nhiều cuộc đàm phán, nhưng do ĐCSTQ lo sợ thuế quan và các hạn chế công nghệ đối với mình, nên có thể sẽ có sự nhượng bộ nhỏ, khôi phục một phần nguồn cung đất hiếm để giảm bớt áp lực cho ngành công nghiệp toàn cầu, đổi lấy không gian đàm phán. Nhưng cuối cùng sẽ không có đột phá lớn.
Ông Thẩm Minh Thất: “Họ đã trải qua rất nhiều cuộc đàm phán và hiểu rất rõ bản chất của chính quyền ĐCSTQ, giỏi nói dối, hoặc lúc đầu đồng ý rồi sau đó thay đổi liên tục. Họ hẳn là rất rõ về cách thức đàm phán của ĐCSTQ, mấu chốt nằm ở chỗ Hoa Kỳ nắm giữ bao nhiêu con bài mặc cả. Tôi nghĩ có khả năng [Trung Quốc] sẽ quay trở lại phương thức kiểm soát đất hiếm ban đầu của mình.”
Theo NTDTV