Gần đây, một “Bảng phát hành dịch vụ lao động ngoài khuôn viên trường” của Đại học Tế Nam (jinan) ở tỉnh Sơn Đông (shandong) đã gây phẫn nộ dư luận. Trong cột “Trợ cấp sinh hoạt cho du học sinh và các mặt hàng được miễn thuế khác” của bản kê khai, số tiền được hiển thị là từ 29.000 nhân dân tệ đến 30.000 nhân dân tệ và điều này khiến cư dân mạng nghi ngờ rằng, nhà trường cung cấp khoản trợ cấp sinh hoạt hàng tháng là 30.000 nhân dân tệ cho mỗi sinh viên quốc tế.

Vào chiều ngày 9/7, một nhân viên công tác của Văn phòng trường Đại học Tế Nam đã trả lời phương tiện truyền thông Trung Quốc “Jimu News” rằng, bức ảnh của biểu mẫu này không được chụp đầy đủ và nói rằng, mặt sau có ghi số tiền trợ cấp hàng tháng thực tế là 1.000 nhân dân tệ, hiện tại nhà trường đã báo cáo tin đồn này với cảnh sát để xử lý.

Cùng ngày, chủ đề “Đại học Tế Nam đã báo cảnh sát” từng xuất hiện trong danh sách tìm kiếm nóng của Weibo. Cư dân mạng nhao nhao bình luận về sự việc này:

“Đã báo cảnh sát rồi, vậy thì chúng ta hãy chờ thông báo của cảnh sát”.

“Chẳng phải đem bản khai hoàn chỉnh ra công bố là xong rồi sao?. Số tiền lớn như vậy, cho tôi hỏi kinh phí liên quan đến Đại học Tế Nam có phải do nhà nước tài trợ không?. Có phải từ tiền thuế của dân thường không?. Có liên quan đến bí mật quân sự, bí mật an ninh quốc gia nên không thể công khai không?.

“Như thế nào là lãng phí tài nguyên của cảnh sát, chính là như vậy. Cho dù lời bạn nói là thật, cũng là do bạn không thể biểu đạt rõ ràng. Bây giờ bạn muốn dùng sức cảnh sát để bịt miệng dư luận. Để tôi nói cho bạn biết, nếu cuối cùng công an bắt người và giam giữ họ, thì bạn chắc chắn sẽ phải hứng chịu nhiều phản ứng dữ dội hơn từ dư luận! Nếu không tin, hãy chờ xem. Thành thật công bố các khoản mục chi tiết sẽ đáng tin hơn, bạn đã biểu hiện mơ hồ  lại để nó qua đi mà không sửa chữa, còn cố tình tiến tới một điều tồi tệ hơn…”.

Một người khác lên tiếng: “1000 NDT cũng là nhiều rồi, chẳng phải người già ở nông thôn một tháng chỉ được trợ cấp hơn một hai trăm thôi sao?. Ngoài ra, trường đại học nào cũng như vậy, bạn có thể công bố có bao nhiêu sinh viên nước ngoài được trợ cấp trong một năm không?”.

“Không phải là quá bất bình với sự việc của Đại học Tế Nam, mà là bất mãn với chính sách du học trong những năm gần đây. Trung Quốc đã làm điều này trong nhiều thập kỷ để nuôi dưỡng những người ngoài thân (với) Trung Quốc…Trong những năm gần đây, một số lượng lớn sinh viên quốc tế đã đến Trung Quốc, và nhiều người trong số họ được trợ cấp và mời đến, điều này có mang lại lợi nhuận lâu dài hay đó là một loại đại học theo đuổi cái gọi là “quốc tế hóa” vẫn phải cân nhắc cẩn thận”.

“Thật sự là khiến người Sơn Đông xấu hổ rồi. Lần trước, đại học Sơn Đông cử nữ sinh đi cùng sinh viên nước ngoài, cho họ ký túc xá tốt nhất. Lần này, lại làm ra chuyện như vậy”.