Thời báo Epoch Times ngày 03/11/2025 đưa tin: Ông William Nee (Nghê Vĩ Bình), quản lý cấp cao và chuyên gia nhân quyền kỳ cựu tại Quỹ Hỗ trợ Dân chủ Quốc gia (NED), nói với The Epoch Times rằng Hoa Kỳ nên tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và triệt để về các hành vi bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và Đoàn nghệ thuật Shen Yun tại Mỹ.
Theo thống kê mới nhất từ Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, từ tháng 3/2024 đến ngày 16/10/2025, tổng số vụ đe dọa giết người ẩn danh nhắm vào Pháp Luân Công hoặc mạo danh học viên Pháp Luân Công đã lên tới 193 vụ. Hầu hết các mối đe dọa này xảy ra ở Hoa Kỳ.
Từ ngày 1/10 đến ngày 16/10, các học viên Pháp Luân Công, các nhóm liên quan, và thậm chí cả nơi ở của Tổng thống Hoa Kỳ, đều trở thành mục tiêu của một loạt các cuộc tấn công mạng và quấy rối dày đặc trên phạm vi toàn cầu.
Những kẻ đe dọa đã mạo danh các nghệ sĩ biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Shen Yun, học viên Pháp Luân Công, người sáng lập Pháp Luân Công và thân nhân, cũng như các biên tập viên truyền thông, để đưa ra các lời đe dọa rõ ràng về xả súng, đánh bom, đốt phá và giết người.
Về tình hình trên, ông William Nee nói với The Epoch Times vào ngày 28/10/2025 rằng những lời đe dọa bạo lực này là vô cùng nghiêm trọng và chính phủ Hoa Kỳ nên tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng và toàn diện.
Ông nói: “Đây là những mối đe dọa rất nghiêm trọng, và tôi hy vọng tất cả các cơ quan hữu quan có thể điều tra triệt để về chúng. Cho dù đó là chính phủ Hoa Kỳ chủ trì (cuộc điều tra này), hay là (các quốc gia khác chủ trì điều tra về) các mối đe dọa xảy ra ở Đức hoặc Vương quốc Anh.”
“Hoa Kỳ nên tiến hành một cuộc điều tra toàn diện, vì đây là những mối đe dọa rất nguy hiểm, không chỉ ảnh hưởng đến Pháp Luân Công và Shen Yun, mà còn ảnh hưởng đến các cá nhân, và đây là một cách thức can thiệp vào chủ quyền của Hoa Kỳ.”
“Vì vậy, từ nhiều phương diện, đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, và tôi đề nghị các cơ quan hữu quan tiến hành điều tra.”
Ông William Nee cho rằng mục đích của việc ĐCSTQ mạo danh học viên Pháp Luân Công để gửi đi các lời đe dọa là nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công và Đoàn nghệ thuật Shen Yun.
Ông nói: “Rất có thể có kẻ muốn bôi nhọ Pháp Luân Công và Shen Yun.”
“Tôi không hiểu rõ các chi tiết cụ thể của vụ việc, nhưng tôi đã từng thấy ĐCSTQ hoặc các đặc vụ của ĐCSTQ sử dụng công nghệ ‘deepfake’ (giả mạo sâu) để bôi nhọ các nhà hoạt động. Bạn biết đấy, về bản chất, họ muốn bôi nhọ một số nhà hoạt động nổi tiếng.”
“Điều này dường như phù hợp với mô thức của họ, khi họ coi Pháp Luân Công và Shen Yun là những lực lượng hùng mạnh chống lại sự thống trị của ĐCSTQ.”
Trước đó, học giả pháp lý nổi tiếng, cựu giáo sư Khoa Luật Đại học Bắc Kinh, ông Viên Hồng Băng, nói với Thời báo Epoch Times rằng Tập Cận Bình đã ra lệnh leo thang cuộc bức hại xuyên quốc gia đối với Pháp Luân Công, và chủ yếu thực hiện thông qua “chiến tranh dư luận” và “chiến tranh pháp lý”.
Vào tháng 9 năm nay, tin tặc của ĐCSTQ cũng đã liên tục nhiều lần mạo danh Thời báo Epoch Times để gửi các lời đe dọa đánh bom và các mối đe dọa khác tới Tòa Bạch Ốc và chính phủ liên bang Hoa Kỳ; vào tháng 10, văn phòng trụ sở của The Epoch Times tại New York cũng nhận được một lá thư đe dọa chứa bột trắng.
Ông William Nee bày tỏ rằng cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và Đoàn nghệ thuật Shen Yun đã xâm phạm nghiêm trọng an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.
“Đây là một cuộc khủng hoảng. Nó gây nguy hiểm cho chủ quyền của chúng ta, gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của chúng ta”, ông nói.
Theo Epoch Times