Chứng khoán Trung Quốc giảm mạnh ngày 28/9, hơn 4.500 cổ phiếu mất giá

Thị trường cổ phiếu hạng A của Trung Quốc giảm trên diện rộng trong phiên 28/9, với 4.554 mã đi xuống. Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung, các chỉ số chủ chốt lùi về vùng thấp nhất trong một năm, trong khi nhóm công nghệ chịu sức ép lớn.
Kết phiên, chỉ số Shanghai Composite giảm 1,67%, còn 3.823,62 điểm. Shenzhen Component mất 3,44%, xuống 12.858,75 điểm; ChiNext giảm 4,53%, còn 3.139,82 điểm. Tổng giá trị giao dịch trên hai thị trường Thượng Hải và Thâm Quyến đạt khoảng 1.700 tỷ nhân dân tệ.
Cổ phiếu công nghệ và các quỹ ETF cùng đi xuống
Diễn biến giảm giá xuất hiện ở nhiều ngành. Trong nhóm phần cứng phục vụ năng lực tính toán, Fenghua Advanced Technology và Aohong Electronics giảm hết biên độ trong ngày. Nhóm kim loại quý cũng suy yếu, trong đó Shandong Gold giảm sàn.
Các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) tập trung vào công nghệ chịu mức giảm đáng kể. Theo số liệu trong bản tin, ETF thiết bị thông tin liên lạc của Guotai giảm 7,66%, còn sản phẩm cùng nhóm của Fullgoal giảm 7,33%. Hai ETF năng lực tính toán thuộc ChiNext do Southern và GF quản lý đều mất hơn 7%.
Các ETF trí tuệ nhân tạo và điện tử tiêu dùng cũng giảm đồng loạt. Một số sản phẩm như ETF trí tuệ nhân tạo ChiNext và ETF điện tử tiêu dùng ghi nhận mức giảm trên 5%.
Những yếu tố được các nguồn tin đề cập
Đại Kỷ Nguyên dẫn phân tích của China Fund News cho rằng thời điểm trước kỳ nghỉ dài là một yếu tố gây sức ép. Tuần giao dịch này chỉ có ba phiên trước kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc, khiến một bộ phận dòng tiền có thể thu hẹp vị thế để giảm rủi ro. Việc các tổ chức điều chỉnh danh mục vào cuối quý III cũng được nêu là nguyên nhân làm thị trường biến động.
Bản tin còn dẫn Reuters và The Information về tín hiệu Bắc Kinh có thể cho phép doanh nghiệp Trung Quốc mua những sản phẩm bán dẫn mới nhất của NVIDIA. Theo cách lý giải của các nguồn này, khả năng có thêm lựa chọn chip NVIDIA có thể gia tăng cạnh tranh đối với các nhà sản xuất chip nội địa, vốn đã chịu sức ép trong ngành. Đây là thông tin về khả năng thay đổi chính sách, chưa phải xác nhận mọi giao dịch mua bán đã được chấp thuận.
Một sức ép khác được đề cập là dự luật do bốn thượng nghị sĩ Mỹ đưa ra, nhằm hạn chế mua sắm của Chính phủ Mỹ đối với hai doanh nghiệp quang truyền thông Trung Quốc là Zhongji Innolight và Eoptolink. Nguồn tin cho biết cổ phiếu hai công ty giảm rõ rệt trong phiên 28/9, kéo theo các mã cùng nhóm. Đề xuất lập pháp này được mô tả là dự luật, không phải lệnh cấm đã có hiệu lực.
Billy Leung, chiến lược gia đầu tư của Global X Management được dẫn trong bài, nhận định đề xuất hạn chế có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp, đồng thời cho thấy các biện pháp kiểm soát công nghệ và đàm phán ngoại giao không nhất thiết tiến triển cùng hướng. Ông cũng đánh giá thỏa thuận đình chiến thương mại hai tháng sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ–Trung thấp hơn kỳ vọng trước đó của thị trường.
Các nhận định trên là những cách giải thích diễn biến phiên giao dịch được nguồn tin tổng hợp. Chúng không đồng nghĩa một yếu tố riêng lẻ đã được xác định là nguyên nhân duy nhất khiến toàn thị trường giảm giá.
Ảnh minh hoạ.