Thứ Bảy, 10.10.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệu
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Thế giới

Chín công ty bán điện thuộc doanh nghiệp nhà nước ở Quảng Tây xin hỗ trợ vì thua lỗ

Chín công ty bán điện thuộc doanh nghiệp nhà nước trung ương tại Quảng Tây gửi kiến nghị chung, nói ngành bán điện địa phương lỗ hơn 2 tỷ nhân dân tệ trong tám tháng đầu năm.

Tuệ Minh ·
Trạm biến áp và đường dây điện trong khung cảnh đô thị; ảnh minh hoạ, không phải cơ sở tại Quảng Tây.
Ảnh minh hoạ

Chín công ty bán điện thuộc doanh nghiệp nhà nước trung ương tại Quảng Tây gửi kiến nghị chung, nói ngành bán điện địa phương lỗ hơn 2 tỷ nhân dân tệ trong tám tháng đầu năm.

Theo Đại Kỷ Nguyên ngày 10/10, các doanh nghiệp cảnh báo mức lỗ cả năm có thể vượt 5 tỷ nhân dân tệ và nhiều công ty có thể phá sản hoặc rút khỏi thị trường trong quý IV. Đây là dự báo trong kiến nghị của doanh nghiệp.

Dự kiến tháng 9 lỗ thêm hơn 1 tỷ nhân dân tệ

Yicai đưa tin chín doanh nghiệp nộp kiến nghị khẩn ngày 30/9; trong số đơn vị ký có Guangxi Guoneng, China Resources Power (Guangxi) và Guangxi Datang Guiguan. Một người nội bộ của doanh nghiệp tham gia ký xác nhận tính xác thực của văn bản.

Văn bản nói ngành bán điện Quảng Tây lỗ cộng dồn hơn 2 tỷ nhân dân tệ từ tháng 1 đến tháng 8; tháng 9 dự kiến lỗ thêm hơn 1 tỷ; cả năm có thể vượt 5 tỷ nhân dân tệ. Một số công ty lớn lỗ hơn 130 triệu nhân dân tệ trong một tháng.

Theo kiến nghị, thua lỗ kéo dài đã làm cạn vốn tự có và khả năng vay nợ; nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy cơ mất khả năng thanh toán. Nếu tình hình tiếp diễn, quý IV có thể xuất hiện làn sóng phá sản hoặc rút khỏi thị trường.

Chín công ty đề nghị tạm hoãn thanh toán tiền điện phía bán lẻ tháng 9; cho phép giá bán lẻ điều chỉnh theo chi phí mua điện bán buôn; thay đổi cách quyết toán một phần điện năng lượng mới; và cho phép doanh nghiệp trả phạt vi phạm rồi chấm dứt hợp đồng giá cố định.

Mua điện giá cao, bán giá thấp

Công ty bán điện chủ yếu mua từ thị trường bán buôn rồi bán cho khách hàng công nghiệp và thương mại, kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá.

Văn bản chung cho biết giá bình quân thị trường điện giao ngay ngày tới ở Quảng Tây tăng từ 0,368 nhân dân tệ/kWh tháng 4 lên 0,395 nhân dân tệ/kWh tháng 9. Trong khi đó, giá ký hợp đồng bán lẻ bình quân chỉ khoảng 0,260 nhân dân tệ/kWh. Gần 80% hợp đồng bán lẻ địa phương áp dụng giá cố định nên khi chi phí mua tăng, công ty không thể tăng tương ứng giá bán.

Yicai hồi tháng 5 đưa tin một doanh nghiệp Quảng Tây mua điện trung và dài hạn giá 0,32 nhân dân tệ/kWh nhưng bán cho khách hàng theo giá cố định 0,26 nhân dân tệ/kWh.

Với giả định điện trung, dài hạn và điện giao ngay mỗi loại chiếm một nửa, công ty từng dự báo giá giao ngay giảm xuống 0,09 nhân dân tệ/kWh để kéo chi phí bình quân xuống. Thực tế giá giao ngay cao hơn nhiều khiến tính toán không thành. Người trong ngành nói với Yicai rằng việc một số doanh nghiệp tranh khách bằng giá quá thấp cũng làm thua lỗ nặng hơn.

Quảng Đông cũng có gần 60% doanh nghiệp bán điện bị lỗ

Theo các báo cáo trước, quý I năm nay, 146 công ty tham gia giao dịch bán buôn tại Quảng Tây lỗ tổng cộng 645 triệu nhân dân tệ ở khâu giao dịch điện, bình quân khoảng 4,42 triệu mỗi công ty. Tháng 4, nhiều công ty từng cùng phát lời kêu gọi khẩn về nguy cơ đứt dòng tiền và rút khỏi thị trường.

Báo cáo bán niên thị trường điện Quảng Đông 2026 của Trung tâm Giao dịch điện Quảng Đông cho biết 298 trong 500 doanh nghiệp tham gia giao dịch bán lẻ lỗ cộng dồn trong nửa đầu năm, tương đương 59,6%. Lợi nhuận bình quân toàn ngành chỉ 0,0039 nhân dân tệ/kWh.

Yicai dẫn người trong ngành lưu ý các số liệu mới phản ánh kết quả trên hệ thống giao dịch điện. Nếu tính cả chi phí vận hành và phát triển thị trường, số doanh nghiệp thực sự lỗ có thể còn cao hơn.

Nguồn: Đại Kỷ Nguyên.

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN