Canada liên tiếp phá các vụ buôn lậu ma túy qua biên giới, lượng lớn ma túy đến từ Trung Quốc

Thời báo Tân Đường Nhân ngày 05/11/2025 đưa tin: Dưới ảnh hưởng của Hoa Kỳ, Canada cũng đang tăng cường kiểm soát biên giới để ngăn chặn fentanyl và các loại ma túy khác chảy vào nước này. Gần đây, Canada đã liên tiếp phá vỡ hai vụ buôn lậu ma túy.

Vào ngày 3 tháng 11, Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA) đã thu giữ 560 kg cocaine và methamphetamine (ma túy đá). Đây là một trong những vụ ma túy xuất khẩu bị thu giữ lớn nhất tại Sân bay Quốc tế Vancouver. Số ma túy này được giấu trong một lô hàng phụ tùng ô tô vận chuyển đến Úc.”

Bao gồm 300 bánh cocaine nén, nặng 319 kg, và 110 gói ma túy đá được hút chân không, nặng 241 kg. Hiện tại, số ma túy này đã được chuyển giao cho Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) điều tra.

Chỉ một ngày trước cuộc gặp giữa Thủ tướng Canada Carney và lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình, Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada đã thông báo rằng vào tháng 5 năm nay, họ đã thu giữ 4300 lít tiền chất hóa học từ Trung Quốc tại tỉnh bang British Columbia (BC).

Lô nguyên liệu ma túy này được giấu trong các container vận chuyển từ Trung Quốc đến Calgary. Trong đó bao gồm 3600 lít 1,4-Butanediol và 500 lít Propionyl Chloride, cả hai đều là nguyên liệu chính để sản xuất fentanyl và GHB (còn được gọi là thuốc hiếp dâm).

Hiện tại, Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada đang hợp tác chặt chẽ với Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada để trấn áp những kẻ buôn lậu fentanyl và các chất nguy hiểm khác, đồng thời tiến hành điều tra sâu hơn về vụ án này. (Theo NTDTV)

Nghị sĩ Canada thúc giục khởi động thủ tục pháp lý để đối phó với đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ

Thời báo Tân Đường Nhân ngày 05/11/2025 đưa tin: Các nghị sĩ Quốc hội Canada, gần đây đã hối thúc chính phủ giữ vững lập trường, khởi động các thủ tục pháp lý, để đối phó với hành vi đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt chỉ ra rằng sự thâm nhập và đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đang ngày càng gia tăng.

Thượng nghị sĩ Canada Leo Housakos: “Chế độ ĐCSTQ đã thâm nhập vào các tổ chức, nghệ thuật, văn hóa, khoa học, kinh doanh và hệ thống chính phủ của Canada. Chính phủ phải cảnh giác.”

Thượng nghị sĩ chỉ ra rằng, các giao dịch thương mại của Canada với ĐCSTQ thiếu sự giám sát, không thực thi bắt buộc các tiêu chuẩn về môi trường, lao động và nhân quyền, đồng thời kêu gọi chính phủ giữ vững lập trường giá trị trong thương mại.

Leo Housakos: “Chúng ta đã có luật, hy vọng Thủ tướng Carney có thể đứng lên, nói với ĐCSTQ, nói với cơ quan thực thi pháp luật của Canada: ‘Chúng ta nói là làm! Chúng ta muốn ngăn chặn các hoạt động Mặt trận Thống nhất (của ĐCSTQ) tại Canada.'”

Nghị sĩ Quốc hội Canada, Costas Menegakis: “Chính phủ Canada cần tập trung hơn nữa, đảm bảo không bị bất kỳ sự can thiệp nào từ nước ngoài. Mang lại cho người dân cơ hội sống tự do ở đây.”

Nghị sĩ Đảng Bảo thủ James Bezan đã đề xuất dự luật C219, sửa đổi “Đạo luật Biện pháp Kinh tế Đặc biệt” và “Đạo luật Magnitsky”, nhằm tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với những kẻ vi phạm nhân quyền ở nước ngoài, và lần đầu tiên định nghĩa rõ ràng “đàn áp xuyên quốc gia” trong luật pháp Canada.

Nghị sĩ Quốc hội Canada James Bezan: “Điều này có nghĩa là, chúng ta có thể áp dụng luật pháp, nhắm vào những kẻ thành lập các đồn cảnh sát Trung Quốc bất hợp pháp tại Canada, những kẻ này đang đe dọa công dân Trung Quốc tại Canada, sinh viên, người có thị thực, thường trú nhân và công dân. Chúng ta có thể liệt kê họ, trục xuất, trừng phạt họ, ngăn chặn họ che giấu gia đình hoặc sử dụng các phương tiện bất hợp pháp để có được của cải ở Canada.”

Đồng thời, họ kêu gọi chính phủ nhanh chóng thực thi các chi tiết của luật đã có.

Nghị sĩ Trang Văn Hạo: “Chính phủ cần bổ nhiệm một ủy viên, nhanh chóng thực thi và vận hành luật đăng ký (đại diện nước ngoài).”

“Chúng ta cấp thiết cần mở rộng phạm vi quyền hạn của cảnh sát quốc gia, và cung cấp cho họ các nguồn lực cần thiết, để điều tra và chống lại hiệu quả các hành vi đàn áp xuyên quốc gia trên toàn Canada.” (Theo NTDTV)