Vitaly Robertus, phó chủ tịch tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Lukoil của Nga – nhà sản xuất dầu lớn thứ hai nước này – đã qua đời “đột ngột” ở tuổi 54,.

Thông tin về sự ra đi đột ngột của ông Vitaly Robertus được tập đoàn này chính thức thông báo hôm thứ Tư, và đăng tải trên trang web của Lukoil. Tuy nhiên nguyên nhân cái chết của ông này không được nêu rõ.

Đây không phải là sự ra đi đột ngột đầu tiên, của một nhà điều hành cấp cao, tại tập đoàn dầu mỏ Lukoil, kể từ khi cuộc chiến của Nga ở Ukraina bắt đầu. Báo cáo cho biết, ông Robertus là giám đốc cấp cao thứ tư của tập đoàn dầu mỏ này qua đời trong hai năm qua.

Tập đoàn dầu mỏ Lukoi cho biết, ông Robertus đã làm việc với gã khổng lồ dầu mỏ nước Nga trong hơn 30 năm. Xuất thân là một nhà kinh tế và ông đã từng được nhận “các giải thưởng cấp bang và cấp bộ vì thành tựu trong việc phát triển tổ hợp năng lượng và nhiên liệu trong nước.