Các nhà bán lẻ Trung Quốc đang đóng cửa ngày càng nhiều khi hoạt động mua sắm truyền thống giảm sút.

Theo Nikkei Asia, trong năm qua Gome gã khổng lồ bán lẻ thiết bị gia dụng của Trung Quốc, đã phải đóng cửa một số cửa hàng ở Thượng Hải Nam Kinh, Tây An và những nơi khác.

Tính đến cuối tháng 6/2022, Tập đoàn Gome có 3.825 cửa hàng, nhưng đến cuối năm ngoái, số lượng cửa hàng đã giảm xuống còn 2.843. Vào tháng 2 năm nay, đại diện của Gome Electrical Appliances cho biết công ty có kế hoạch chỉ giữ lại khoảng 300 cửa hàng chính được điều hành trực tiếp.

Gome không tiết lộ con số chính xác hiện tại, nhưng kênh Caixin đã cung cấp một báo cáo hồi tháng 7 rằng, số lượng cửa hàng của Gome đã giảm xuống dưới 1/10 so với mức dự kiến ​​vào giữa năm 2022.

Ngoài ra, một nhà bán lẻ lớn khác là (Suning.Com) được biết cũng đang phải đối mặt với khó khăn. Tính đến cuối năm 2022, số lượng cửa hàng đồ gia dụng do tập đoàn này trực tiếp điều hành là 1.435, giảm 38% so với cuối năm 2019.

Cả hai công ty Gome và Suning đều báo lỗ ròng cao trong nửa đầu năm nay. Ngoài các nhà bán lẻ đồ gia dụng, các chuỗi siêu thị lớn tại Trung Quốc cũng đang gặp khó khăn.

Các chuyên gia lý giải một phần nguyên nhân khiến ngành bán lẻ suy thoái là do người tiêu dùng đã quen với việc mua sắm trực tuyến. 

Tuy nhiên theo các chuyên gia, nguyên nhân chính là trong ba năm qua, chính quyền Trung Quốc đã đàn áp các ngành công nghiệp đang theo đà phát triển nhanh trước đây như giáo dục đào tạo, thương mại điện tử và bất động sản. 

Chính những điều này đã làm thay đổi kỳ vọng của người dân về việc làm giàu trong tương lai, cũng như phủ bóng đen lên mức độ sẵn sàng chi tiêu của họ.