Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, Điện Kremlin tiếp tục có hành động điều hướng hậu quả của cuộc nổi dậy vũ trang của Wagner, khi tương lai của Tập đoàn Wagner và ông Prigozhin tiếp tục không rõ ràng.

Đoạn phim định vị địa lý được công bố vào ngày 13 tháng 7 cho thấy lực lượng Wagner lái xe dọc theo đường cao tốc M4 ở Voronezh, tái khai triển từ các trại dã chiến có khả năng là ở sau tiền tuyến thuộc các khu vực Ukraina do Nga chiếm đóng.

Một blogger người Nga tuyên bố rằng đoạn phim cho thấy cảnh sát Nga hộ tống đoàn xe và xe buýt mang biển số Belarus, có thể cho thấy điểm đến của đoàn xe là Belarus.

Quân đội Nga tiếp tục bày tỏ lo ngại về an ninh của trụ sở ở Rostov-on-Don sau khi lực lượng Wagner bao vây tòa nhà trong cuộc nổi dậy vũ trang. Hình ảnh được công bố vào ngày 13 tháng 7 cho thấy các lực lượng Nga đã đặt rọ chứa đầy cát xung quanh trụ sở và các blogger cho rằng có xe bọc thép được trang bị súng máy đang đóng bên ngoài tòa nhà.

Đài RTVI của Nga đưa tin vào ngày 12/7 rằng, các công ty liên kết với ông chủ Wagner – Prigozhin đã nhận được 9 hợp đồng với các doanh nghiệp Nga trị giá 1,064 tỷ rúp (tương đương 11,8 triệu USD) kể từ cuộc nổi dậy vũ trang của Wagner vào ngày 24 tháng 6.

Hợp đồng lớn nhất được cho là giữa công ty Prodfutservis và Bộ Giáo dục của Mytishchi ở Tỉnh Matxcova với hơn 705 triệu rúp (khoảng 7,8 triệu USD) để cung cấp bữa ăn cho các trường công lập từ năm 2023 đến năm 2025.

Các khách hàng khác bao gồm các tổ chức liên kết với chính phủ Nga như bệnh viện trực thuộc Cục Y tế Matxcova và Trung tâm Y tế và Sức khỏe của Bộ Ngoại giao, tuyên bố rằng họ không nhận được khiếu nại về dịch vụ ăn uống và do đó không có cơ sở để chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, không rõ liệu ông Prigozhin có còn liên kết với các công ty này hay không.