Thứ Tư, 07.10.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệu
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Thế giới

Bộ Tư pháp Mỹ phản đối hạn chế khí đốt ở Colorado và Illinois

Bộ Tư pháp Mỹ thông báo các bước pháp lý nhằm phản đối những hạn chế sử dụng khí đốt tại Colorado và Illinois, cho rằng các quy định này đe dọa khả năng tiếp tục sử dụng bếp, lò sưởi và bình nước nóng chạy bằng khí đốt.

Tuệ Minh ·
Bộ Tư pháp Mỹ phản đối hạn chế khí đốt ở Colorado và Illinois
Ảnh minh hoạ

Bộ Tư pháp Mỹ thông báo các bước pháp lý nhằm phản đối những hạn chế sử dụng khí đốt tại Colorado và Illinois, cho rằng các quy định này đe dọa khả năng tiếp tục sử dụng bếp, lò sưởi và bình nước nóng chạy bằng khí đốt.

Động thái ngày 5/10 là bước mới nhất trong chuỗi vụ kiện và hồ sơ tòa án của bộ liên quan đến các giới hạn sử dụng khí đốt ở cấp bang và địa phương. Trước đó trong năm nay, bộ đã kiện các quy định tại Morris Township, New Jersey, cùng Morgan Hill và Petaluma ở California.

“Vấn đề trong cả hai vụ án là khả năng các gia đình và doanh nghiệp Mỹ tiếp tục dựa vào bếp khí đốt, lò sưởi, bình nước nóng, máy sấy cùng các thiết bị khác do liên bang quản lý”, Bộ Tư pháp nêu trong thông cáo.

Bộ cho rằng những năm gần đây, các quy định khác nhau của bang và địa phương về mức sử dụng năng lượng và hiệu suất thiết bị ngày càng nhiều, đe dọa làm suy yếu các tiêu chuẩn quốc gia.

Ông Adam Gustafson, Phó Trợ lý Bộ trưởng chính phụ trách bộ phận năng lượng và tài nguyên thiên nhiên, nói những nỗ lực hỗ trợ quyền lựa chọn của người tiêu dùng và giảm chi phí năng lượng thực hiện cam kết của tổng thống về phát huy năng lượng Mỹ và bảo vệ quyền lựa chọn của người tiêu dùng.

Ông Gustafson tuyên bố: “Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục ưu tiên cuộc đấu tranh chống việc các bang và địa phương vượt quá thẩm quyền một cách cực đoan”. Đây là đánh giá của quan chức Bộ Tư pháp.

Tranh chấp về thẩm quyền quản lý thiết bị

Cả hai vụ án liên quan đến Đạo luật Chính sách và Bảo tồn Năng lượng (EPCA), quy định tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng cấp liên bang cho thiết bị. Luật này có thể loại trừ hiệu lực của quy định bang hoặc địa phương điều chỉnh cùng một lĩnh vực.

Tại Colorado, các nhóm sở hữu bất động sản và kinh doanh đang phản đối quy định năng lượng công trình của bang và thành phố Denver. Họ cho rằng những quy định đó trên thực tế hạn chế các thiết bị chạy bằng khí đốt vốn đã chịu tiêu chuẩn liên bang.

Trong hồ sơ nộp tháng trước, Bộ Tư pháp ủng hộ lập luận của các nhóm bất động sản rằng chính quyền địa phương không thể dùng mục tiêu năng lượng cho toàn bộ tòa nhà để áp đặt yêu cầu riêng đối với thiết bị được liên bang quản lý.

Theo bộ, tòa đồng ý với lập luận rằng các mục tiêu sử dụng năng lượng ở cấp tòa nhà có “mối liên hệ không được phép” với mức sử dụng năng lượng và hiệu suất của thiết bị đã được tiêu chuẩn liên bang điều chỉnh.

Ngày 30/9, Thẩm phán liên bang Regina Rodriguez ban hành quyết định cho phép một phần vụ kiện tại Colorado tiếp tục. Quyết định cho phép xét tiếp vụ kiện chưa đồng nghĩa với phán quyết cuối cùng về toàn bộ các quy định bị phản đối.

Tại Illinois, tuần trước Bộ Tư pháp đề nghị tòa phúc thẩm liên bang bác yêu cầu của Oak Park, một địa phương ngay phía tây Chicago, rằng công trình mới phải hoàn toàn dùng điện. Yêu cầu này trên thực tế ngăn các công trình sử dụng lò sưởi, bình nước nóng và các thiết bị khí đốt khác.

Liên minh Lựa chọn Năng lượng Sạch, tổ chức ủng hộ người tiêu dùng và nhà xây dựng được lựa chọn điện, khí đốt hay nguồn năng lượng khác, đang kiện quy định này. Liên minh lập luận Oak Park đã đi quá xa vì các thiết bị liên quan đã được luật năng lượng liên bang điều chỉnh.

Các vụ kiện trước đó tại New Jersey và California

Tháng 4, Bộ Tư pháp khởi kiện Morris Township ở New Jersey vì lệnh cấm khí đốt và các nhiên liệu hóa thạch khác trong công trình mới, theo thông cáo ngày 1/4 của bộ.

Khi đó, bộ nhận định lệnh cấm “đẩy chi phí năng lượng của người tiêu dùng Mỹ lên cao và làm suy yếu vị thế thống trị năng lượng của quốc gia”.

Bộ gọi những chính sách đó là nỗ lực của “cánh tả cực đoan” nhằm cấm bếp khí đốt, lò sưởi, bình nước nóng, máy sấy và các thiết bị khác được liên bang quản lý mà gia đình Mỹ dùng hằng ngày để nấu ăn, sưởi ấm. Những cách diễn đạt này là quan điểm của Bộ Tư pháp trong thông cáo.

Vụ kiện phản đối một sắc lệnh được địa phương thông qua năm 2022. Sắc lệnh quy định từ ngày 1/9/2022, cơ quan chức năng không cấp giấy phép xây dựng chung cư mới có từ 12 căn trở lên nếu công trình không hoàn toàn sử dụng điện.

Sắc lệnh định nghĩa công trình hoàn toàn dùng điện là công trình không sử dụng các hệ thống sưởi bằng khí đốt tự nhiên, propane hay dầu, hoặc các hệ thống phân phối liên quan như nồi hơi, đường ống, thiết bị và hạ tầng, để đáp ứng nhu cầu năng lượng.

Tháng 1, Bộ Tư pháp kiện lệnh cấm khí đốt tại Morgan Hill và Petaluma, California. Cả hai thành phố có sắc lệnh cấm hạ tầng và thiết bị khí đốt trong công trình xây dựng mới.

Bà Pamela Bondi, khi đó là Bộ trưởng Tư pháp, nói: “Những lệnh cấm khí đốt này gây thiệt hại cho các gia đình Mỹ và rõ ràng là trái pháp luật”.

Bà cho biết Bộ Tư pháp cùng Bộ Năng lượng đang làm việc liên tục để chấm dứt các chính sách mà bà gọi là “môi trường cực đoan”, khôi phục cách tiếp cận hợp lý và phát huy năng lượng Mỹ.

The Epoch Times đã liên hệ quan chức Oak Park và thành phố Denver để xin bình luận.

Nguồn: The Epoch Times, Owen Evans, ngày 6/10/2026. Naveen Athrappully đóng góp cho bài gốc. Đối chiếu: Thông cáo Bộ Tư pháp Mỹ ngày 5/10/2026.

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN