Theo NTDTV, Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth đã phát biểu trước thềm cuộc họp các Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Brussels, cho biết Ukraine sắp nhận được sự hỗ trợ “hỏa lực” mới. Dư luận bên ngoài phổ biến cho rằng Hoa Kỳ có thể sẽ cung cấp cho Kyiv tên lửa hành trình tầm xa “Tomahawk” để buộc Nga phải chấm dứt chiến tranh.
Ông Hegseth nói rằng cam kết của các nước NATO đối với Ukraine “sẽ sớm được chuyển hóa thành năng lực tác chiến thực tế”, một phần trong đó là thông qua việc các nước thành viên NATO mua vũ khí do Mỹ sản xuất và sau đó chuyển giao cho Ukraine.
Ông nhấn mạnh rằng chiến lược “hòa bình thông qua sức mạnh” của Tổng thống Trump đang phát huy tác dụng, và đề cập đến vai trò trung gian của ông Trump trong thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Ông nói, hòa bình thực sự “không đến từ những lời lẽ cứng rắn, mà đến từ sức mạnh khiến đối thủ phải tôn trọng”.
Vào thứ Sáu tuần này, Tổng thống Trump sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Nhà Trắng, dự kiến hai bên sẽ thảo luận về vấn đề tên lửa “Tomahawk”. Trước đó, ông Trump đã cảnh báo rằng nếu cuộc chiến kéo dài không dứt, ông có thể sẽ nói với Nga rằng, “nếu cuộc chiến này không thể kết thúc, tôi sẽ cung cấp tên lửa ‘Tomahawk’ cho Ukraine”.
Cùng lúc đó, Ukraine cũng đang tích cực thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng. Một quan chức cấp cao của Ukraine hôm nay cho biết, một phái đoàn do Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andrii Yermak và Thủ tướng Yuliia Svyrydenko dẫn đầu đã có cuộc gặp với đại diện của Lockheed Martin và Raytheon tại Hoa Kỳ trong tuần này.
Ông Yermak cho biết sự hợp tác của Ukraine với hai nhà sản xuất vũ khí này của Mỹ “đang tiếp tục được mở rộng” để nhận được nhiều sự hỗ trợ quốc phòng hơn.
Cố vấn của Ukraine, Mykhailo Podolyak, đã viết trên nền tảng X rằng phía Ukraine đang tìm kiếm các thỏa thuận sản xuất chung về tên lửa hành trình, hệ thống phòng không và máy bay không người lái. Hệ thống phòng không “Patriot” và tên lửa “Tomahawk” do Raytheon sản xuất là những trang bị mà Ukraine mong muốn có được nhất.
Dư luận dự đoán rằng ông Zelenskyy sẽ trực tiếp đề nghị Tổng thống Trump tại Nhà Trắng phê duyệt việc mua “Tomahawk”.
Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo rằng vấn đề “Tomahawk” khiến Moscow cực kỳ lo ngại và cho rằng điều này sẽ đẩy tình hình vào “một giai đoạn xung đột mới”. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin lại cho rằng loại tên lửa này sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.
Ngoài các vấn đề an ninh, Thủ tướng Ukraine Svyrydenko cũng tiết lộ rằng bà đã hội đàm với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent, và hai bên đang hoàn tất những chi tiết cuối cùng của “Quỹ Tái đầu tư Mỹ – Ukraine”. Quỹ này nhằm mục đích để Mỹ đầu tư vào các lĩnh vực khoáng sản chủ chốt, năng lượng và cơ sở hạ tầng của Ukraine, hiện chỉ còn cách vài quyết định nữa là có thể chính thức đi vào hoạt động.
Theo NTDTV