Bộ Ngoại giao Mỹ nói đã thu hồi hơn 300.000 thị thực từ đầu nhiệm kỳ hai của ông Trump
Theo The Epoch Times ngày 21/10, chính quyền Mỹ đã thu hồi hơn 300.000 thị thực kể từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, trong đó 4.000 thị thực liên quan hoạt động đến Mỹ để sinh con.

Theo The Epoch Times ngày 21/10, chính quyền Mỹ đã thu hồi hơn 300.000 thị thực kể từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, trong đó 4.000 thị thực liên quan hoạt động đến Mỹ để sinh con.
Báo dẫn New York Post ngày 20/10 cho biết một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói các quyết định thu hồi nhắm tới những người có hoạt động phạm tội, gây nguy cơ an toàn công cộng hoặc vi phạm luật di trú, gồm gian lận và khai báo sai sự thật.
Quan chức này cho biết ít nhất 4.000 thị thực bị thu hồi liên quan công dân nước ngoài tham gia hoặc hỗ trợ hoạt động thường được gọi là “du lịch sinh con”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tommy Pigott nói chính quyền Trump đã thu hồi hơn 300.000 thị thực, với số lượng và tốc độ mà ông mô tả là cao hơn mọi chính quyền Mỹ trước đây.
Ông nói chính quyền muốn gửi thông điệp không dung thứ cho người nước ngoài vào Mỹ bằng thị thực rồi vi phạm pháp luật, gian lận hoặc gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia; các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh biên giới và quốc gia sẽ tiếp tục.
Hiện chưa rõ quốc tịch cụ thể của những người bị thu hồi thị thực.
Theo bài nguồn, ngày 6/8, Tổng thống Trump ký sắc lệnh chấm dứt “du lịch sinh con”, chỉ đạo ngoại trưởng và bộ trưởng an ninh nội địa từ chối cấp thị thực cho người bị nghi tham gia hoạt động này. Bộ Ngoại giao thành lập một tổ công tác chuyên trách trong tháng 8 để nhận diện hồ sơ, thu hồi thị thực của người tham gia hoặc hỗ trợ và phá vỡ các mạng lưới thu lợi.
Tuần trước, trang tin và bình luận bảo thủ The Daily Signal đưa tin tổ công tác đã thu hồi thị thực của hơn 700 công dân Trung Quốc.
“Du lịch sinh con” chỉ việc đến Mỹ chủ yếu nhằm sinh con để trẻ có quốc tịch Mỹ. Theo bài nguồn, hoạt động này thường liên quan những kế hoạch gian lận thị thực, khi người nộp đơn xin thị thực, thường là thị thực thăm viếng, hoặc người nhập cảnh che giấu, khai sai mục đích chuyến đi. Trẻ có quốc tịch Mỹ cũng có thể tạo ra con đường di trú tương lai cho gia đình: khi đủ 21 tuổi, các em có thể nộp hồ sơ bảo lãnh cha mẹ.
Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói với The Daily Signal rằng chiến dịch quy mô lớn nhất của tổ công tác đến nay nhắm tới các công dân Trung Quốc bị cáo buộc lợi dụng hệ thống di trú Mỹ để con có quốc tịch Mỹ.
Những năm gần đây, công tố viên liên bang tại các khu vực miền Nam và miền Trung California nhiều lần truy tố người vận hành các cơ sở lưu trú, chăm sóc sản phụ trong những đường dây xuyên quốc gia lớn. Các bên trung gian bị cáo buộc hướng dẫn khách che giấu việc mang thai trong phỏng vấn thị thực, làm giả chứng minh tài sản, cùng các hành vi gian lận thị thực và rửa tiền. Theo bài nguồn, danh sách khách hàng thu được trong những vụ thực thi pháp luật này trở thành cơ sở dữ liệu quan trọng để Bộ Ngoại giao tiếp tục truy tìm và thu hồi hàng nghìn thị thực đã cấp.
Tháng trước, Bộ Ngoại giao từng xác nhận hơn 250.000 thị thực đã bị thu hồi kể từ tháng 1/2025. Tốc độ thu hồi tăng trong năm 2026; để so sánh, năm ngoái Cục Lãnh sự của Bộ Ngoại giao xử lý 23.000 trường hợp tương ứng.
Trong số thị thực bị thu hồi năm 2025, 25% liên quan hành hung hoặc tội phạm có liên quan; 22% liên quan lái xe khi sử dụng rượu hoặc ma túy; 7% liên quan trộm cắp; và 7% liên quan lạm dụng hoặc phân phối chất cấm.
Theo Hạ Vũ, The Epoch Times. Những lý do thu hồi và số liệu nêu trong bài được quy nguồn các quan chức Bộ Ngoại giao qua bản tin gốc.


