Các chuyên gia cho rằng, khi cuộc bầu cử ở Đài Loan bước vào giai đoạn cuối, sự can thiệp của ĐCSTQ vào cuộc bầu cử ở Đài Loan ngày càng trở nên rõ ràng, đồng thời nhắc nhở công chúng hãy cẩn thận bảo vệ quyền tự do và dân chủ của Đài Loan.

Tổ chức Văn hóa Giáo dục Đài Loan Long Nhân đã tổ chức một hội nghị chuyên đề tại Đại học Đông Hải (Tunghai)vào ngày 8/1.

Dự kiến, nhóm này sẽ sẽ tiếp tục tổ chức các hội thảo chuyên đề ở nhiều trường cao đẳng, đại học ở Đài Loan, mời các học giả, chuyên gia đến trường để chia sẻ quan điểm về kinh tế chính trị, tình hình quốc tế, an ninh quốc gia, v.v. thảo luận, giao lưu với thanh niên đại học, giúp các bạn trẻ hiểu rõ tình hình hiện nay ở Trung Quốc và tình hình hai bờ eo biển.

Ảnh hưởng của ĐCSTQ đối với cuộc bầu cử ở Đài Loan ngày càng trở nên rõ ràng.

Người dẫn chương trình Thẩm Hữu Trung 沈有忠, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Đông Hải đề cập rằng, khi cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan ngày càng đến, ảnh hưởng của ĐCSTQ đối với Đài Loan ngày càng trở nên rõ ràng. Ông nói, ngoài sự đe dọa dân sự và quân sự truyền thống, Trung Quốc còn tiến hành các chiến dịch thông tin sai lệch, dùng tài chính để gây ảnh hưởng… Do đó, người dân Đài Loan cần nâng cao cảnh giác để ngăn chặn sự  thao túng và ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Giáo sư Thôi Tiến Quỹ 崔进揆, Giám đốc Viện Chính trị Quốc tế tại Đại học Quốc gia Trung Hưng cho biết, trong những năm gần đây, ĐCSTQ ngày càng tinh vi trong việc can thiệp vào chính trị và bầu cử của Đài Loan. Các phương pháp mà ĐCSTQ sử dụng ngày càng đa dạng, cố gắng gây ảnh hưởng tới sự phát triển của nền chính trị dân chủ Đài Loan theo nhiều cách khác nhau. Ông chỉ ra rằng thời kỳ đầu, sự can thiệp của ĐCSTQ chủ yếu tập trung vào các cuộc bầu cử cấp tổng thống, nhưng hiện nay, chính quyền này có xu hướng và khả năng thâm nhập tận vào các cuộc bầu cử địa phương.

ĐCSTQ thâm nhập vào xã hội Đài Loan

Ông Thôi chỉ ra rằng, ngoài cách truyền thống mà ĐCSTQ sử dụng là phát tán thông tin giả, gần đây còn có báo cáo về việc tài trợ cho các nhóm học thuật và cá nhân cụ thể thông qua các kênh đặc biệt. Khi cuộc bầu cử vào đầu năm sau đang tới gần hơn, tình hình càng căng thẳng và bất ổn thì khả năng ĐCSTQ can thiệp và xâm nhập bầu cử càng cao.

Ông Thái Vinh Tường 蔡荣祥, giáo sư tại Khoa Khoa học Chính trị tại Đại học Quốc gia Trung Chính, chỉ ra rằng phương thức can thiệp bầu cử của ĐCSTQ ở Đài Loan về cơ bản có thể được chia thành phương thức trực tiếp và gián tiếp. Ông phân tích rằng, thứ nhất, cách tham dự trực tiếp do Văn phòng Sự vụ Đài Loan của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc trực tiếp điều hành nhằm phê phán vấn đề cầm quyền của chính quyền Đảng Dân chủ Tiến bộ Đài Loan. 

Thứ hai, ĐCSTQ can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Đài Loan thông qua các đặc vụ, cho phép các thống đốc Đài Loan làm việc và nhận thù lao ở đại lục, sau đó hỗ trợ họ tham gia bầu cử và ủng hộ các đảng phái chính trị và chính trị gia ở Đài Loan thân thiện với ĐCSTQ. Cách can thiệp gián tiếp có sức ảnh hưởng sâu rộng hơn so với phương pháp trực tiếp.

Ông Trương Xuân Đàm 张春炎, giáo sư tại Khoa Nghiên cứu Đông Nam Á tại Đại học Quốc tế Tế Nam, cho biết, theo khảo sát của Dự án Viện Dân chủ tại Đại học Gothenburg ở Thụy Điển, trong thập niên qua, Đài Loan đứng đầu trong số các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các cuộc tấn công thông tin sai lệch ở nước ngoài trên thế giới. Hầu hết các thông điệp sai lệch này là các cuộc tấn công thông tin có chủ đích và một số thậm chí còn liên quan đến “chiến tranh nhận thức”, tức là “sử dụng phương tiện truyền thông, Internet và các thông tin khác để thay đổi ý thức, nhận thức, hành động hoặc quyết định của mọi người”.

Ông Trương cũng chỉ ra rằng, các cuộc tấn công này thường sử dụng thông tin gây tranh cãi, nhằm mục đích gây nhầm lẫn hoặc phá hủy bản sắc, sự hiểu biết và tin cậy về thể chế của Đài Loan, đồng thời gây ra sự đối kháng lẫn nhau. Cuộc khảo sát trong nước mới nhất cũng cho thấy 83% người dân Đài Loan đã nhận được tin giả và hầu hết mọi người đều tin rằng những tin tức giả như vậy sẽ làm giảm số lượng mục tiêu bị tấn công hoặc niềm tin của họ vào hệ thống của Đài Loan. Rõ ràng là một số lượng lớn và các cuộc tấn công thông tin sai lệch thường xuyên đã tạo thành cuộc chiến tranh nhận thức. Nó thực sự đã khiến cho nền dân chủ Đài Loan trở nên mong manh hơn

Ông Lâm Tý Lập 林子立 phó giáo sư Khoa Khoa học Chính trị tại Đại học Đông hải, đề cập rằng “chiến tranh nhận thức” là khái niệm then chốt về việc ĐCSTQ sử dụng các phương pháp quân sự phi truyền thống để làm tan rã ý chí của đối phương. Mục tiêu không chỉ giới hạn ở người dân Đài Loan mà là hướng đến toàn cầu. Ngoài việc đánh đồng “Nguyên tắc Một Trung Quốc” với luật pháp quốc tế, ĐCSTQ còn tấn công các giá trị dân chủ của các nước dân chủ và làm sâu sắc thêm sự khác biệt và phân cực chính trị trong thế giới dân chủ. Chiến dịch chiến tranh nhận thức với quy mô toàn cầu của Bắc Kinh nhằm mục đích thiết lập trật tự quyền lực quốc tế kiểu ĐCSTQ, hợp tác giữa các quốc gia được quyết định bởi sức mạnh chứ không phải lập trường tự do của mỗi quốc gia dựa trên sự bình đẳng.

Ông Lâm Tý Lập cho rằng, cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan năm 2024 và cuộc bầu cử Mỹ cũng là mục tiêu của Bắc Kinh, không nhất thiết là giúp bất kỳ đảng phái hay cá nhân nào đắc cử hay bị đánh bại mà còn đẩy đất nước này vào tình trạng đối đầu, xung đột nội bộ.