Thời báo Epoch Times ngày 04/11/2025 đưa tin: Theo một báo cáo (liên kết) ngày 31 tháng 10 từ nhóm phi đảng phái “Người Mỹ vì Lòng tin Công chúng” (Americans for Public Trust – APT), 5 tổ chức từ thiện nước ngoài đã đóng góp gần 2 tỷ USD cho các nghị trình xã hội và khí hậu cánh tả ở Hoa Kỳ. Báo cáo chỉ ra rằng ít nhất một tổ chức nước ngoài được liệt kê có liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Luật pháp Hoa Kỳ cấm công dân và chính phủ nước ngoài cung cấp tài chính cho các ứng cử viên, ủy ban chính trị và các Siêu PAC (Super PACs), đồng thời cũng cấm họ tham gia vào việc ra quyết định của các chiến dịch vận động tranh cử.

Tuy nhiên, báo cáo chỉ ra rằng, nhiều nhóm hoạt động chính trị khác ở Hoa Kỳ không bắt buộc phải công khai các khoản đóng góp từ công dân nước ngoài, chính phủ nước ngoài và các tổ chức nước ngoài khác, từ đó tạo ra một lỗ hổng ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách.

Ví dụ, công dân nước ngoài không được tài trợ cho Siêu PAC để đăng quảng cáo “Bầu cho ông Jones làm tổng thống”, nhưng người nước ngoài này có thể trả tiền để sản xuất một quảng cáo có nội dung “Thượng nghị sĩ Jones đã bỏ phiếu ủng hộ tăng thuế vào năm 2025”.

Các nhà tài trợ nước ngoài cũng có thể tài trợ cho các hoạt động vận động hành lang, nghiên cứu của các viện chính sách (think tank), các vụ kiện tụng, giáo dục đại học, vận động chính sách, các hoạt động đăng ký cử tri, các hành động kêu gọi bỏ phiếu, hoạt động của các tòa soạn báo, các chuyến thăm tận nhà và “thu hoạch phiếu bầu”.

Báo cáo chỉ ra: “Đằng sau các vụ kiện tụng, vận động hành lang và vận động chính sách về khí hậu là các nhà tài trợ nước ngoài khao khát chi trả cho các sáng kiến tiếp theo. Họ hy vọng thông qua đó để ảnh hưởng đến tương lai của đất nước chúng ta, phá hoại sự độc lập về năng lượng của chúng ta, thúc đẩy bất ổn xã hội, và cuối cùng là làm suy yếu nước Mỹ.”

Các tổ chức bị nêu tên trong báo cáo bao gồm: Quỹ Khí hậu Quadrature (Quadrature Climate Foundation) và Quỹ Đầu tư Trẻ em (Children’s Investment Fund Foundation – CIFF) của Anh, Quỹ KR (KR Foundation) của Đan Mạch, và Quỹ Oak (Oak Foundation) cùng Quỹ Laudes (Laudes Foundation) của Thụy Sĩ.

Quỹ Đầu tư Trẻ em (CIFF)

Vào tháng 9, tổ chức Người Mỹ vì Lòng tin Công chúng đã công bố một báo cáo về tỷ phú, nhà hoạt động và quản lý quỹ đầu cơ người Anh, ông Christopher Hohn, người điều hành Quỹ Đầu tư Trẻ em. Hohn đã quyên góp hàng trăm triệu USD cho các tổ chức và cơ quan phi lợi nhuận khác nhau hoạt động tại Hoa Kỳ, tài trợ cho luật pháp về khí hậu, các cuộc biểu tình chống nhiên liệu hóa thạch, các sáng kiến về Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) và các chính sách nghị trình xã hội khác.

Theo báo cáo, quỹ này có một quỹ tài trợ trị giá 6 tỷ USD, nguồn vốn đến từ quỹ đầu cơ hoạt động (thường chỉ việc mua một lượng lớn cổ phần và can thiệp tích cực vào quyết định quản lý của công ty để tăng giá cổ phiếu) trị giá 60 tỷ USD của Hohn.

Kể từ năm 2014, quỹ này đã quyên góp hơn 553 triệu USD cho hàng chục tổ chức, tổ chức phi lợi nhuận và doanh nghiệp có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Báo cáo chỉ ra rằng quỹ này cũng có liên hệ với ĐCSTQ, điều này càng đáng lo ngại hơn.

“Quỹ này có thể đã vô tình bị ĐCSTQ lợi dụng để bí mật truyền bá các thông tin tuyên truyền chống Mỹ trên khắp nước Mỹ, điều này chỉ càng khuếch đại thêm sự nguy hiểm về ảnh hưởng nước ngoài đối với chính trị và chính sách của Hoa Kỳ từ các tổ chức của Hohn,” báo cáo cho biết.

Quỹ Khí hậu Quadrature (QCF)

Quỹ Khí hậu Quadrature được thành lập vào năm 2019 bởi các tỷ phú người Anh Greg Skinner và Suneil Setiya, cam kết ứng phó với cái mà họ gọi là “tình trạng khẩn cấp về khí hậu”. Theo báo cáo, quỹ này đã cung cấp gần 530 triệu USD cho các nhóm có trụ sở tại Hoa Kỳ để ảnh hưởng đến chính sách năng lượng.

Quỹ KR

Quỹ KR cũng là một tổ chức hoạt động về khí hậu và môi trường, được thành lập vào năm 2014. Báo cáo cho biết, quỹ này đã chi hơn 36 triệu USD để ảnh hưởng đến chính sách của Hoa Kỳ và loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch.

Tổ chức Người Mỹ vì Lòng tin Công chúng cho biết, nhóm này đã tài trợ cho “mọi thứ, từ các vụ kiện về khí hậu, các cuộc biểu tình khí hậu ở Mỹ, cho đến việc chống lại luật pháp ủng hộ năng lượng ở cấp tiểu bang”.

Quỹ Oak

Quỹ Oak được thành lập vào năm 1983 bởi tỷ phú người Anh Alan Parker, từ lâu đã ủng hộ các lập trường bảo vệ môi trường, bao gồm cả việc ủng hộ chống lại đường ống dẫn dầu Keystone XL. Tổ chức này cũng vận động cho các mục tiêu không carbon (zero-carbon) và Thỏa thuận Khí hậu Paris.

Theo báo cáo, Quỹ Oak đã quyên góp ít nhất 8,2 triệu USD cho “Trung tâm Thủy triều” (Tides Center), một tổ chức thuộc mạng lưới Tides Foundation. Trung tâm này tài trợ cho một nhóm bảo vệ quyền của người nhập cư có tên là “Chương trình nghị sự Cơ hội” (Opportunity Agenda), một tổ chức chủ trương bãi bỏ Cục Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE).

Quỹ Laudes

Quỹ Laudes được thành lập bởi gia tộc Brenninkmeijer. Theo báo cáo, quỹ này đã cung cấp gần 20 triệu USD cho 17 nhóm có trụ sở tại Hoa Kỳ. Báo cáo chỉ ra rằng nhóm này “được thành lập như một hoạt động từ thiện nhằm giải quyết các vấn đề như biến đổi khí hậu, mất mát thiên nhiên và đa dạng sinh học, cũng như bất bình đẳng xã hội”. Nó cố gắng ảnh hưởng đến các nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực tài chính và doanh nghiệp.

Sự cần thiết của việc cải cách

Tổ chức Người Mỹ vì Lòng tin Công chúng cho biết: “Cần phải có cải cách để ngăn chặn ảnh hưởng không chính đáng của nước ngoài đối với các cuộc tranh luận chính sách của Hoa Kỳ, bởi vì dòng tiền nước ngoài chảy vào Hoa Kỳ có thể phá hoại chủ quyền và làm suy yếu sự độc lập về năng lượng của chúng ta”. Tổ chức này kêu gọi các nhà lập pháp nên xem xét việc thông qua các luật mới khi cần thiết để hạn chế sự can thiệp của nước ngoài.

Theo báo cáo, một số tiểu bang đã cố gắng lập pháp để hạn chế các đối thủ nước ngoài mua đất, hoặc cấm tiền nước ngoài tài trợ cho các chiến dịch trưng cầu dân ý cấp tiểu bang.

Các tiểu bang khác đang xây dựng luật yêu cầu tăng cường tính minh bạch của các khoản quà tặng và hợp đồng từ nước ngoài.

Báo cáo cho biết, mặc dù đã có thêm một số hạn chế, tiền nước ngoài vẫn có thể tài trợ cho các tổ chức và cơ quan phi lợi nhuận có trụ sở tại Hoa Kỳ mà gần như không bị giám sát. Báo cáo đề nghị các cơ quan chức năng của tiểu bang và liên bang nên điều tra quy mô của các khoản tài trợ nước ngoài ở Hoa Kỳ, và liệu các tổ chức nước ngoài này có vi phạm pháp luật hay không.

Tổ chức này cho biết: “Các nhà lập pháp nên xem xét việc thúc đẩy cải cách chính sách toàn diện để đối phó với ảnh hưởng của nước ngoài, đồng thời điều tra và quy trách nhiệm cho các nhóm và công dân nước ngoài vi phạm pháp luật.”

Theo Epoch Times