Tờ Epoch Times đưa tin, bà Trịnh Lệ Văn đã đắc cử tân Chủ tịch Quốc Dân Đảng (KMT) Đài Loan, bà là nữ lãnh đạo đảng thứ hai trong lịch sử của Quốc Dân Đảng.
Người triệu tập Nhóm giám sát bầu cử trung ương của Quốc Dân Đảng, ông Liên Thắng Văn, vào khoảng 7 giờ tối thứ Bảy (ngày 18 tháng 10) đã tuyên bố, bà Trịnh Lệ Văn giành được số phiếu cao nhất và đắc cử Chủ tịch Quốc Dân Đảng.
Trong cuộc bầu cử chủ tịch Quốc Dân Đảng lần này, 330.000 đảng viên trên toàn Đài Loan đã lần lượt bỏ phiếu từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, bắt đầu kiểm phiếu từ 4 giờ chiều. Tính đến 6:05 chiều, thống kê phiếu bầu cho thấy, ba người dẫn đầu là bà Trịnh Lệ Văn (41.429 phiếu), ông Hác Long Bân (28.338 phiếu) và ông La Trí Cường (8.326 phiếu).
Chủ tịch Quốc Dân Đảng Chu Lập Luân vào lúc 6 giờ tối đã có bài phát biểu tại trụ sở trung ương Quốc Dân Đảng, cho biết ông đã lần lượt gọi điện cho sáu ứng cử viên chủ tịch đảng, cảm ơn mọi người đã tham gia cuộc bầu cử chủ tịch đảng lần này.
Bà Trịnh Lệ Văn, 55 tuổi, có sự nghiệp chính trị trải dài qua cả phái Lục (Dân tiến) và phái Lam (Quốc Dân Đảng). Thời trẻ, bà từng tham gia Phong trào sinh viên Dã Bách Hợp, từng là đảng viên Đảng Dân Tiến (DPP), đến năm 2005 thì chuyển sang Quốc Dân Đảng. Bà từng giữ chức Người phát ngôn của đảng và Người phát ngôn của Hành chính viện, và từng là nhà lập pháp không theo khu vực (theo danh sách đảng) của Quốc Dân Đảng trong hai nhiệm kỳ.
Cuộc bầu cử chủ tịch Quốc Dân Đảng lần này bị nghi ngờ có thế lực bên ngoài can thiệp. Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Đài Loan Thái Minh Ngạn vào ngày 15 tháng 10 đã xác nhận tại Viện Lập pháp rằng, các đơn vị an ninh quốc gia đã giám sát và phát hiện, trên nền tảng TikTok có khoảng hơn 1.000 video và trên YouTube có 23 tài khoản đã phát tán tổng cộng khoảng hơn 200 video, nội dung liên quan đến cuộc bầu cử chủ tịch đảng. Trong số đó, hơn một nửa số tài khoản có vị trí ở nước ngoài, cho thấy cuộc bầu cử có thể đã bị thao túng dư luận trực tuyến xuyên biên giới.
Theo Epoch Times