Khi căng thẳng bùng lên trước cuộc họp thượng đỉnh NATO, thủ tướng Australia sẽ ký một hợp đồng quốc phòng trị giá hàng tỷ đô la.

Mới đây, thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, sẽ ký thỏa thuận xuất khẩu thiết bị quốc phòng với Đức theo đó cung cấp hơn 100 xe bọc thép Boxer do  Australia sản xuất cho quân đội quốc gia châu Âu.

Thỏa thuận diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraina đã buộc nhiều nước châu Âu phải bổ sung trang thiết bị quân sự.

Thủ tướng Úc cho biết kế hoạch tạo ra 1.000 việc làm ở trong tương lai và mang lại giá trị vượt quá 1 tỷ đô la Úc cho nền kinh tế nước này, tương đương 666 triệu đô la Mỹ. Phát biểu tại Berlin, ông Albanese nói Australia sẽ “chuyển hơn 100 thiết giáp Boxer tới đây cho Đức”. 

Dự kiến, ông Albanese sẽ ký hiệp ước trên nguyên tắc với Thủ tướng Đức Olaf Scholz khi hai người gặp nhau để thảo luận về quốc phòng và thương mại tại Berlin vào thứ Hai.

Vào thứ Ba, ông Albanese sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Litva. Australia đã được mời tham dự với tư cách đối tác của Bộ tứ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cùng với Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc.