4 thanh niên đang ngồi nhậu ở phòng trọ tại đầu đường Lê Văn Chí, Q.Thủ Đức, đoạn giao với quốc lộ 1 thì bị một nhóm người lạ xông vào chém tới tấp, gây thương nặng.

Báo Giao Thông đưa tin, khoảng 21h ngày 13/1, 4 thanh niên ngồi nhậu tại con hẻm nằm trên đường Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. HCM. Lúc này, một nhóm đối tượng điều khiển xe máy mang theo hung khí, khi nhìn thấy nhóm thanh niên này, đã chém tới tấp, khiến cả 4 nạn nhân bị thương nặng. Gây án xong, nhóm đối tượng liền chạy xe máy tẩu thoát.

Con hẻm nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Báo Giao Thông)

Người dân nghe tiếng động đến kiểm tra thì phát hiện 4 nam thanh niên nằm gục, bê bết máu nên đưa đi cấp cứu. 

Theo báo Tuổi Trẻ, các nạn nhân là anh Ngô Văn Đây (31 tuổi, quê Sóc Trăng), Bùi Phương Linh (26 tuổi, ngụ Linh Trung, Thủ Đức), Võ Văn Tài (23 tuổi) và Nguyễn Minh Hải (21 tuổi, cùng ngụ Dĩ An, Bình Dương).

Hiện cơ quan chức năng đang lấy lời khai để truy tìm nhóm người trên, đồng thời xác minh xem nhóm nạn nhân có mâu thuẫn trước đó với nhóm người lạ hay không.

Hồng Hoa (tổng hợp)