Thứ Tư, 21.10.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệu
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Thế giới

Tư lệnh Tập đoàn quân 8: Lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc cần sẵn sàng làm nhiệm vụ ngoài bán đảo

Quân đội Mỹ đang nhấn mạnh khả năng thực hiện nhiệm vụ ngoài bán đảo Triều Tiên của lực lượng đóng tại Hàn Quốc. Tư lệnh Tập đoàn quân 8 thuộc Lục quân Mỹ, ông Joe Hilbert, mới đây cho biết lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc phải sẵn sàng được triển khai ngoài bán đảo khi có lệnh, đồng thời tiếp tục thực hiện cam kết của Mỹ về bảo vệ Hàn Quốc.

Tuệ Minh ·
Ảnh minh hoạ quân trang trong doanh trại giả định, không phải ảnh một đợt điều quân thực tế.
Ảnh minh hoạ.

Quân đội Mỹ đang nhấn mạnh khả năng thực hiện nhiệm vụ ngoài bán đảo Triều Tiên của lực lượng đóng tại Hàn Quốc. Tư lệnh Tập đoàn quân 8 thuộc Lục quân Mỹ, ông Joe Hilbert, mới đây cho biết lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc phải sẵn sàng được triển khai ngoài bán đảo khi có lệnh, đồng thời tiếp tục thực hiện cam kết của Mỹ về bảo vệ Hàn Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn qua thư điện tử với South China Morning Post, ông Hilbert nói một trong những nhiệm vụ chính của Tập đoàn quân 8 là thực hiện cam kết phòng thủ được quy định trong Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ–Hàn. Tuy nhiên, việc lực lượng này đóng tại Hàn Quốc không nên trở thành lý do hạn chế họ thực hiện những nhiệm vụ khác. Theo ông, chỉ tập trung vào các mối đe dọa an ninh trên bán đảo Triều Tiên là cách tiếp cận “thiếu trách nhiệm”.

Ông Hilbert xác định Tập đoàn quân 8 là một bộ phận trong sức mạnh quân sự toàn cầu của Mỹ. Ông nói lực lượng phải duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu để có thể triển khai tới các khu vực liên quan theo nhu cầu khi giới chức chỉ huy quốc gia Mỹ ra lệnh. Việc Tập đoàn quân 8 tham gia các cuộc tập trận quân sự đa quốc gia tại châu Á–Thái Bình Dương, theo ông, là ví dụ cho thấy phạm vi hoạt động của lực lượng không giới hạn ở bán đảo Triều Tiên.

Quân đội Mỹ chú ý an ninh eo biển Đài Loan và Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương

Phát biểu này liên quan tới cách Mỹ xem xét phạm vi nhiệm vụ của lực lượng đóng tại Hàn Quốc. Trong thời gian dài, nhiệm vụ cốt lõi của lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc là răn đe Triều Tiên và hỗ trợ bảo vệ Hàn Quốc. Khi Mỹ tiếp tục điều chỉnh bố trí quân sự tại Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương, Washington cũng đang thảo luận cách nâng cao tính linh hoạt chiến lược của lực lượng này để khi cần có thể ứng phó các diễn biến an ninh ngoài bán đảo.

Văn kiện Chiến lược Chiến dịch của Tập đoàn quân 8, được công bố năm 2026, chủ yếu xem xét cách quân đội Mỹ ứng phó những thách thức an ninh trên bán đảo Triều Tiên và toàn khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương. Văn kiện nhận định hành động quân sự của ĐCSTQ đối với Đài Loan có thể gây ra một cuộc xung đột quy mô lớn hơn trong khu vực, còn tình hình trên bán đảo Triều Tiên cũng có thể tác động qua lại với xung đột khu vực.

Theo văn kiện, những hành động đan xen của ĐCSTQ, Nga và Triều Tiên làm tăng tính phức tạp của tình hình an ninh Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương, khiến bán đảo Triều Tiên trở thành một khu vực quan trọng, nơi giao thoa giữa cạnh tranh chiến lược của các cường quốc và nguy cơ xung đột khu vực.

Theo tài liệu quân đội Mỹ được The Epoch Times dẫn lại, Tập đoàn quân 8 chịu trách nhiệm hỗ trợ các nhiệm vụ liên quan của Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc, Bộ Tư lệnh Liên quân Mỹ–Hàn và lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc nhằm răn đe hành động quân sự của Triều Tiên. Lực lượng này cũng đảm nhiệm huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và hỗ trợ tác chiến liên quan. Ông Hilbert tiếp nhận chức tư lệnh ngày 23/10/2025, trước đó từng chỉ huy Sư đoàn Dù 11 thuộc Lục quân Mỹ.

Mỹ triển khai khoảng 28.500 quân tại Hàn Quốc; lực lượng này là một trụ cột quan trọng của liên minh an ninh Mỹ–Hàn. Hiệp ước Phòng thủ chung được ký năm 1953. Sau khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc, hai nước tiếp tục duy trì hợp tác quân sự để ứng phó các mối đe dọa an ninh trên bán đảo.

Triển khai ngoài bán đảo liên quan đến phối hợp quốc phòng Mỹ–Hàn

Khả năng lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc thực hiện nhiệm vụ bên ngoài bán đảo từ lâu đã là một vấn đề quan trọng trong quá trình điều chỉnh liên minh. Khi thăm Hàn Quốc ngày 4/11/2025, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nói cốt lõi của liên minh vẫn là răn đe Triều Tiên, nhưng quân đội Mỹ cần có sự linh hoạt để ứng phó các diễn biến an ninh ở những khu vực khác. Ông đề cập khả năng lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc trong tương lai phải đối phó các vấn đề an ninh ngoài bán đảo.

Theo The Epoch Times, Reuters khi đó đưa tin Mỹ đang cân nhắc nâng cao tính linh hoạt chiến lược của lực lượng tại Hàn Quốc để ứng phó các mối đe dọa an ninh khu vực rộng hơn, bao gồm eo biển Đài Loan và hoạt động quân sự của ĐCSTQ tại các vùng biển lân cận. Bản tin cũng cho biết chính phủ Hàn Quốc có thái độ thận trọng đối với việc thay đổi vai trò nhiệm vụ của lực lượng Mỹ đóng tại nước này.

Cựu Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách an ninh Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương Randall Schriver phát biểu tại diễn đàn do Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hàn Quốc tổ chức hồi tháng 6 năm nay rằng mở rộng “tính linh hoạt chiến lược” của lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc có thể giúp tăng cường răn đe và tạo ra môi trường an ninh khu vực ổn định hơn.

Tuy nhiên, mở rộng phạm vi nhiệm vụ cũng liên quan tới việc hai nước phối hợp về trách nhiệm quốc phòng và điều chuyển quân. Hàn Quốc quan tâm liệu các đợt điều chuyển có ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ bán đảo, cũng như liệu nước này có thể bị cuốn vào xung đột tại các khu vực khác hay không.

Phát biểu lần này của ông Hilbert nhấn mạnh lực lượng cần có khả năng thực hiện nhiệm vụ ngoài bán đảo theo lệnh. Ông không tiết lộ kế hoạch điều quân cụ thể, cũng không xác nhận Mỹ đã quyết định triển khai lực lượng từ Hàn Quốc tới khu vực khác để tác chiến.

Theo Vương Quân Nghi, The Epoch Times. Bản dịch đầy đủ nội dung chính.

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN