Thứ Ba, 20.10.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệu
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Thế giới

Mỹ nâng khuyến cáo đi lại đến Kenya lên cấp 3 trong bối cảnh dịch Ebola

Đại sứ quán Mỹ tại Nairobi cho biết đã nâng khuyến cáo đi lại đối với Kenya từ cấp 2 lên cấp 3, viện dẫn rủi ro y tế trong bối cảnh dịch Ebola tại khu vực châu Phi.

Tuệ Minh ·
Minh họa hành lý và giấy tờ đi lại tại sân bay; không phải cảnh bệnh nhân hay sự kiện thực tế.
Ảnh minh hoạ.

Đại sứ quán Mỹ tại Nairobi cho biết đã nâng khuyến cáo đi lại đối với Kenya từ cấp 2 lên cấp 3, viện dẫn rủi ro y tế trong bối cảnh dịch Ebola tại khu vực châu Phi.

Theo The Epoch Times, khuyến cáo cấp 3 công bố ngày 19/10 đề nghị công dân Mỹ cân nhắc lại việc đi Kenya. Đại sứ quán còn nêu các rủi ro khác, gồm tội phạm, bắt cóc, khủng bố, bất ổn và an toàn giao thông.

Đại sứ quán cho biết dịch vụ y tế tại Kenya còn hạn chế, đặc biệt ở nông thôn, nơi thường không có cơ sở chăm sóc sức khỏe. Các cơ sở y tế Kenya cũng có thể yêu cầu bệnh nhân trả tiền trước khi điều trị.

Khuyến cáo nêu rằng các cơ sở y tế ở Kenya thường thiếu thuốc và trang thiết bị. Ngoại trừ một số cơ sở tư nhân có năng lực tốt hơn ở các đô thị lớn, nhiều vấn đề sức khỏe có thể buộc bệnh nhân phải sơ tán y tế và tự chi trả.

Khuyến cáo cũng cho biết một số trường học, trung tâm cai nghiện và cơ sở phục hồi chức năng khác tại Kenya hoạt động mà không được chính phủ giám sát đầy đủ.

Theo đại sứ quán, tình trạng lạm dụng thể chất và tinh thần phổ biến ở những nơi này; người lưu trú, gồm cả công dân Mỹ, từng bị giữ trái ý muốn. Khuyến cáo cảnh báo người Mỹ cưỡng ép người khác vào các cơ sở như vậy có thể phải chịu hậu quả pháp lý tại Mỹ.

Đại sứ quán còn cảnh báo tội phạm bạo lực có thể xảy ra bất cứ lúc nào và cảnh sát địa phương có thể không đủ khả năng phản ứng hiệu quả. Những hành vi được liệt kê gồm cướp ô tô có vũ trang, cướp giật, đột nhập nhà và tấn công tình dục.

Khuyến cáo được cập nhật sau khi Bộ Y tế Kenya hôm Chủ nhật xác nhận thêm một ca Ebola, nâng tổng số ca lên tám.

Giới chức nói các ca được cho là có liên hệ với bệnh nhân đầu tiên, người sống ở Congo rồi gần đây đi tới Kenya. Bệnh nhân đầu tiên đã tử vong; những người còn lại tính đến thời điểm bài nguồn được xuất bản vẫn sống sót.

Trong bản cập nhật, chính phủ Congo cho biết tính đến ngày 17/10, dịch Ebola đã lan tới tám tỉnh, với 9.455 ca xác nhận, trong đó 4.561 người tử vong. Theo bài nguồn, đợt dịch do chủng Bundibugyo hiếm gặp gây ra tại Congo; chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị được phê duyệt cho chủng này.

Đợt dịch trước đó đã lan sang Uganda, nước giáp Congo. Giới chức Uganda hồi tháng 7 tuyên bố nước này không còn Ebola sau khi bệnh nhân cuối cùng xuất viện; từ đó chưa có ca nào được xác nhận.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Ebola do nhiễm một loại orthoebolavirus gây ra và lây qua tiếp xúc với máu hoặc dịch cơ thể của người nhiễm. Chủng Bundibugyo từng gây dịch tại Uganda năm 2007 và Congo năm 2012.

Theo số liệu mới nhất của chính phủ được bài nguồn dẫn lại, tỉnh Ituri ở miền đông Congo vẫn là tâm dịch, chiếm gần ba phần tư số ca được xác nhận; 66 khu vực y tế đã bị ảnh hưởng kể từ khi đợt dịch bắt đầu.

Hãng thông tấn nhà nước Congo ACP ngày 18/10 đưa tin chính quyền tỉnh Bắc Kivu sẽ áp dụng lệnh cấm người từ Ituri vào tỉnh trong một tuần, bắt đầu ngày 19/10, nhằm làm chậm sự lây lan của virus.

DKN trước đó đã đưa tin Kenya xác nhận ca Ebola đầu tiên. Diễn biến mới trong bài này là quyết định nâng khuyến cáo đi lại của Mỹ.

Theo Aldgra Fredly, The Epoch Times. Zachary Stieber và Associated Press đóng góp cho bài nguồn. Bản dịch đầy đủ nội dung chính; liên kết bài trước do ban biên tập bổ sung.

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN