Mỹ cho phép trao đổi khẩn cấp bốn triệu thùng dầu dự trữ sau bão Isaias
Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) cho phép trao đổi khẩn cấp tối đa bốn triệu thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm ứng phó gián đoạn nguồn cung do bão Isaias.

Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) cho phép trao đổi khẩn cấp tối đa bốn triệu thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm ứng phó gián đoạn nguồn cung do bão Isaias.
Theo bài Epoch Times ngày 13/10, DOE trong thông cáo ngày 10/10 cho biết bão ảnh hưởng đến sản xuất dầu tại vùng Vịnh Mỹ. Bão Isaias đổ bộ gần Destin, bang Florida, ngày 9/10 rồi quét qua khu vực. Trước khi bão đến, hoạt động khai thác năng lượng ngoài khơi bị gián đoạn, khiến các nhà sản xuất phải dừng khoảng 70% sản lượng hằng ngày.
Đợt đưa dầu từ SPR ra thị trường theo cơ chế trao đổi gồm tối đa hai triệu thùng cho BP America và hai triệu thùng cho ExxonMobil. Theo DOE, các doanh nghiệp sẽ hoàn trả dầu thô cùng một lượng dầu bổ sung trong năm 2027, qua đó tái bổ sung và cải thiện kho dự trữ mà không gây thêm chi phí cho người nộp thuế.
Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright nói cơ chế trao đổi khẩn cấp nhằm duy trì hoạt động nhà máy lọc dầu, hạn chế gián đoạn nguồn cung nhiên liệu và giúp các gia đình, doanh nghiệp Mỹ tiếp tục tiếp cận nguồn năng lượng có giá phải chăng, đáng tin cậy và an toàn.
Bão suy yếu thành xoáy thuận hậu nhiệt đới hôm thứ Bảy. Bão gây mất điện trên diện rộng, với mức cao nhất hơn 910.000 khách hàng mất điện trong ngày thứ Bảy. Đến 2 giờ 15 sáng ngày 13/10 theo giờ miền Đông Mỹ, vẫn còn hơn 99.400 khách hàng trên toàn quốc chưa có điện.
Đợt trao đổi riêng sau gián đoạn vì bão
Trước đó, ngày 29/9, Mỹ đề nghị cho doanh nghiệp mượn tối đa 40 triệu thùng dầu từ kho dự trữ. Đề nghị ấy là phần cuối của kế hoạch đưa 172 triệu thùng dầu từ SPR ra thị trường mà Mỹ cam kết hồi tháng 3, nhằm hạ giá dầu sau khi chiến tranh Iran bùng phát.
Trong phát biểu đăng trên X, ông Wright nói nhờ Tổng thống Trump, các đợt trao đổi sẽ giúp tiếp tục bổ sung Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược, đồng thời tiết kiệm hơn ba tỷ USD cho người nộp thuế. Đây là đánh giá của Bộ trưởng Năng lượng.
Theo dữ liệu Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, SPR có gần 283 triệu thùng tính đến ngày 2/10, mức thấp nhất kể từ tháng 10/1982. Kho có hơn 638 triệu thùng khi chính quyền Biden bắt đầu nhiệm kỳ, nhưng giảm xuống khoảng 394 triệu thùng khi chính quyền Trump tiếp quản.
Dầu Venezuela cũng là một lựa chọn để bổ sung SPR. Trong tài liệu thông tin ngày 31/8, Nhà Trắng thông báo Mỹ đã giành quyền kiểm soát chi phối đối với hơn 65 tỷ thùng trữ lượng dầu đã được chứng minh tại Venezuela.
Theo Nhà Trắng, North American Blue Energy Partners (NABEP), nhà sản xuất dầu tư nhân lớn thứ hai tại Venezuela, đã trao cho Bộ Ngoại giao Mỹ quyền mua 20% sản lượng đầu ra được bảo đảm từ tất cả các mỏ hiện tại và tương lai do NABEP vận hành. Nhà Trắng cho rằng việc này bảo đảm nguồn dầu giá thấp ổn định, có thể hỗ trợ bổ sung SPR.
Đề xuất nghiên cứu hiện đại hóa kho dự trữ
Theo thông cáo ngày 3/9 từ văn phòng Hạ nghị sĩ Lizzie Fletcher, bà Fletcher, đảng Dân chủ bang Texas, cùng Hạ nghị sĩ August Pfluger, đảng Cộng hòa bang Texas, giới thiệu dự luật Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược thế kỷ 21, nhằm nghiên cứu hiện đại hóa SPR và củng cố an ninh năng lượng Mỹ.
Dự luật sẽ yêu cầu Bộ trưởng Năng lượng đề nghị Hội đồng Dầu mỏ Quốc gia lập báo cáo đánh giá SPR. Các nội dung gồm mở rộng dung tích và phân bố địa lý của hệ thống lưu trữ, khuyến khích mua dầu khi giá thấp để bổ sung kho, và chấm dứt các đợt bán dầu từ SPR do Quốc hội bắt buộc thực hiện ngoài tình huống khẩn cấp.
Bà Fletcher nói việc có kho dự trữ là thiết yếu để bảo đảm độc lập năng lượng và bảo vệ các gia đình Mỹ khi xung đột ở nước ngoài làm gián đoạn nguồn dầu toàn cầu, như đã thấy sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga và hiện nay là chiến tranh Iran. Bà gọi dự luật là bước đầu hợp lý để bảo đảm SPR có thể đáp ứng các nhu cầu trong tương lai.
Dịch đầy đủ nội dung chính từ The Epoch Times, ngày 13/10/2026. Tác giả: Naveen Athrappully. Khác với đợt mời trao đổi 40 triệu thùng công bố ngày 29/9, quyết định khẩn cấp được bài nguồn đề cập nhằm xử lý gián đoạn do bão Isaias.
Đối chiếu nguồn sơ cấp: Thông cáo DOE ngày 10/10 xác nhận tổng mức tối đa bốn triệu thùng, tối đa hai triệu thùng cho mỗi doanh nghiệp và hoàn trả kèm dầu bổ sung năm 2027. Thông cáo cũng cho biết cơ chế trao đổi với ExxonMobil đẩy nhanh việc giao lượng dầu SPR đã được trao trước đó để đáp ứng nhu cầu tức thời. Vì vậy, không nên hiểu toàn bộ bốn triệu thùng là một cam kết cung cấp mới hoàn toàn tách khỏi mọi khoản đã trao.


