Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, tính đến nay đã 24 năm trôi qua. Từ sự kiên định của các học viên Pháp Luân Công trong việc phản đối cuộc bức hại và giảng rõ sự thật, người dân thế giới đã dần thấy rõ bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cảm nhận sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp và ánh sáng và hy vọng mà nó mang lại cho thế giới.

Diễu hành phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công tại New York

Ngày 15 tháng 7 năm 2023, các băng rôn và biểu ngữ đã được giăng ở Khu Phố Tàu, Manhattan, New York. Khoảng 2.000 học viên Pháp Luân Công tham gia một cuộc diễu hành lớn kỷ niệm 24 năm chống bức hại và ủng hộ 415 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi tổ chức của ĐCSTQ. Dọc tuyến đường không ngớt lời khen ngợi, ủng hộ của người dân và du khách.

Ngày 15 tháng 7, khoảng 2.000 học viên Pháp Luân Công Trung Quốc và phương Tây đã tổ chức một cuộc diễu hành lớn ở New York để kỷ niệm 24 năm phản đối cuộc bức hại và ủng hộ 415 triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ.

Theo Epoch Times đưa tin: Cuộc diễu hành được chia thành ba ô vuông, ô đầu tiên mô tả vẻ đẹp của “Pháp Luân Đại Pháp”, gồm có một ban nhạc hoành tráng “Đoàn nhạc Tianguo”, một xe biểu ngữ lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, các mô hình sách “Chuyển Pháp Luân” bằng tiếng Trung và tiếng Anh. Người phương Tây tham gia Đội múa rồng, xe hoa lớn, biểu diễn các bài công pháp, đồ họa Pháp Luân luân chuyển, thuyền hoa sen, đội biểu ngữ “Đại Pháp hảo”, mảng cờ đầy màu sắc.

Ô thứ hai là các biểu ngữ “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”. Có các xe biểu ngữ lớn, biểu ngữ và bảng trưng bày để chấm dứt cuộc bức hại.

Ô thứ ba đã thu thập được hơn 3,6 triệu chữ ký “Ủng hộ 415 triệu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ” và “Đả đảo ác quỷ của ĐCSTQ” (Kết thúc ĐCSTQ), bao gồm các biểu ngữ, múa lân, dàn cờ, mô hình cuốn sách “Cửu Bình” v.v.

Diễu hành tại Đài Bắc, Đài Loan

Các học viên thực hành Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Bắc, Đài Loan đã tổ chức một buổi diễu hành và thắp nến tại tòa thị chính thành phố Đài Bắc vào ngày 15 tháng năm 2023, để người dân biết cách mà ĐCSTQ bắt đầu bức hại tàn bạo những người tu luyện tại Trung Quốc vào 24 năm trước. Các học viên tham gia buổi diễu hành này hy vọng rằng sẽ có nhiều người tìm hiểu về cuộc bức hại vẫn đang diễn ra, và giúp chấm dứt tội ác chống lại nhân loại này.

Các học viên Pháp Luân Công diễu hành tại Đài Bắc chiều 15/07/2023 kêu gọi thế giới nhận thức tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ (thu hoạch nội tạng sống và tra tấn, bức hại các học viên), kêu gọi và chấm dứt những hành động tà ác của ĐCSTQ, đồng thời chấm dứt cuộc bức hại những người tốt tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn.
Các học viên Pháp Luân Công ở Đài Nam tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công bị bức hại tại Trung Quốc.

Malaysia: Sự kiện tưởng niệm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Theo Minh Huệ Net đưa tin: Ngày 2 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện tại Công viên Hutan Bandar Putra Kulai ở Johor nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Các học viên từ nhiều vùng của Malaysia gồm Johor, Penang, Selangor và Pahang đã tổ chức lễ tưởng niệm các học viên đã bị bức hại đến chết ở Trung Quốc.

Họ trưng bày các biểu ngữ với những thông điệp như “Kỷ niệm 24 năm nỗ lực ôn hòa của Pháp Luân Đại Pháp nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại” và “Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền trên toàn thế giới”. Khung cảnh của buổi lễ tưởng niệm những học viên bị thiệt mạng trong cuộc bức hại kéo dài 24 năm ở Trung Quốc diễn ra vô cùng trang nghiêm.

Diễu hành tại Châu Âu

Theo chia sẻ từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Châu Âu, vào dịp 20 tháng 7 năm 2023 sẽ diễn ra các cuộc diễu hành nhằm phản đối bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Đoàn diễu hành tại Cộng hoà Séc sẽ đi qua các địa điểm như: Đại sứ quán Trung Quốc (Pelleova 71/18); rạp chiếu phim mùa hè Kinská (Petřínské sady 98); Quảng trường phố cổ…

Hình ảnh các học viên tham gia diễu hành tại Châu Âu (Ảnh của đệ tử Đại Pháp tại Châu Âu đăng trên Facebook).

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng tổ chức đại diễu hành lớn trong ngày 20 và 21 tháng 7 năm 2023.

Cảm nhận của du khách

Các cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp nhận được nhiều lời khen ngợi của người dân và du khách dọc đường. Ví dụ tại Mỹ, nhiều người Trung Quốc vừa từ Trung Quốc đến Mỹ cũng tham gia cuộc diễu hành, họ bày tỏ sự phấn khích.

Những người chứng kiến đã ca ngợi và bày tỏ sự ủng hộ của họ: “Pháp Pháp Luân Công đang nỗ lực cho nhân quyền và lợi ích hợp pháp của toàn thể người dân Trung Quốc”; “Tôi ngưỡng mộ Pháp Luân Công”; “Tinh thần của Pháp Luân Công thật đáng khen ngợi”; “Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta là (học viên) Pháp Luân Công”; “Pháp Luân Công là biểu tượng của tự do ở Hoa Kỳ”; “Điều gây sốc nhất khi đến Hoa Kỳ là nhìn thấy các biển hiệu và bảng quảng cáo về Thoái xuất toàn cầu Trung tâm Dịch vụ ĐCSTQ”, v.v.

Diễu hành lớn ở Khu Phố Tàu, Manhattan, kỷ niệm 24 năm cuộc bức hại và ủng hộ 415 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức ĐCSTQ. (Ảnh: Epoch Times)

Theo Epoch Times, Minghui
Gia Viên tổng hợp