Vinh hoa phú quý là điều con người mong cầu, nếu trong đời gặp được quý nhân nâng đỡ, thì người thường cũng có thể thăng tiến. Vậy làm thế nào để “nhìn ra” người trước mắt có phải là quý nhân không? 

Cuốn “Công Đốc Tướng Pháp” nói rõ rằng khi quan sát cát hung của một người, điều quan trọng hàng đầu là xem “thần” (thần khí), sau đó mới xét đến khí sắc. Có câu rằng:

“Thần quang đầy mặt, vinh hoa như ý. Quỷ sắc hiện hình, nghèo khổ qua ngày.”

“Thần quang” tức là thần sắc rạng rỡ, phong thái sáng sủa có uy nghi, vẻ mặt đầy sinh khí, tinh thần phấn chấn. Ngược lại, nếu khuôn mặt tối tăm, nhờn nhụa, nét mặt u sầu thì chính là “quỷ sắc”. Nói cách khác, chỉ cần một người còn minh mẫn, thì dù có bệnh cũng không nguy, dù gặp tai họa, nếu tâm trí vẫn rõ ràng thì cũng không đến mức mất mạng.

Tuy nhiên, nếu phần “Hoa Cái” (vị trí giữa trán, phía trên ấn đường – khu vực trung tâm trán) bị đen lại, thì có nghĩa là sắp gặp tai họa bất ngờ. Điều đáng nói là tai họa này đến từ lòng tham của bản thân, có thể dẫn đến mất quyền lực và thậm chí là vướng vào lao lý.

Một loại gạo nuôi trăm loại người

Người xưa có câu: “Một loại gạo nuôi trăm loại người”, tức là mỗi người mỗi tính, mỗi tướng. Vì thế, thuật xem tướng cũng cực kỳ phức tạp. Ngoài việc quan sát ba phần trên dưới của khuôn mặt (thượng đình, trung đình, hạ đình), ngũ quan, người ta còn chia con người theo ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.

Ví dụ: Người thuộc mộc thường cao gầy, trái với kiểu người “bụng to là có lộc, eo to là có phúc” trong tướng học truyền thống. Ngoài ra, còn có thể dựa vào xương cốt, giọng nói, kết hợp với khí sắc và ngũ hành để phân tích. Bên cạnh đó, tướng người còn có các hình dạng rồng, hổ, hạc, sư tử – là tướng phú quý; trong khi các tướng heo, chó, dê thường là tướng nghèo khổ, bạc phận, đoản mệnh. Do vậy, nếu không phải cao nhân tướng học, thì khó mà nhìn người một cách chính xác.

May mắn thay, trong cuốn “Thần Tướng Toàn Biên” có ghi lại năm cách xem tướng đơn giản, người nay có thể tham khảo:

  1. Chọn bạn mà chơi, cần chú ý đến mắt. Người có đôi mắt xấu (tà, lấm liếc) thì kết giao dễ có hại. Dù là vô tình lộ ra, nhưng vẫn phải quan sát kỹ.
  2. Muốn biết người đó có quý hay không, hãy nhìn vào thần trong mắt – người quý mệnh, trường thọ, nhất định đôi mắt có thần, có thần mới là quý.
  3. Hỏi về tài phú, thì nhìn vào mũi. Mũi đầy đặn, cao lớn là người có tiền tài.
  4. Hỏi về thọ mệnh, thì nhìn vào thần khí. Người thần khí thanh tịnh, sáng sủa thì tất có tuổi thọ dài. Không có thần thì không thể vừa quý vừa thọ.
  5. Hỏi về sự nghiệp, thì nghe giọng nói. Dù là sĩ, nông, công, thương, chỉ cần nghe giọng là biết có thành công hay không:

    “Giọng vang sáng thì thành, yếu mờ thì không đến nơi.”

Mật mã gương mặt

Người xưa tin rằng diện mạo phản chiếu nội tâm, đức trong thì tướng hiện – đó là quy luật tự nhiên. Ví như vua Nghiêu có lông mày tám sắc, vua Thuấn hai tròng mắt chồng lên nhau – bởi họ đều có đức hạnh thánh hiền, nên thần tướng mới hiện ra bên ngoài.

Phàm là người sang hèn, cũng là do phúc đức sâu hay cạn. Từ tướng mạo có thể đoán biết được. Sách “Độ Minh Kinh” có chép:

“Người có một phần đức, tất có một phần phúc lộc. Có mười phần đức, ắt có mười phần phúc lộc.”

Vậy, làm sao phân biệt chính – tà, sang – hèn qua đặc điểm khuôn mặt?

Trước hết là đầu và mắt – hai bộ phận quan trọng nhất. Hãy quan sát hình dáng đầu, và xem mắt có đen trắng phân minh hay không.

Đầu là chủ của toàn thân, là gốc của tứ chi. Đầu vuông vức là tối cao, trán cao là bậc thiên tử; trán vuông là tướng làm đại thần.
Đầu tròn là người vừa phú vừa thọ, là quý nhân.
Đỉnh đầu bằng phẳng là người phúc thọ lâu dài.
Nhưng đầu dẹp, thì thời niên thiếu đã khó khăn, vất vả.
Trán lõm, tất sẽ tiêu tán tuổi trẻ, không thành tựu.
Trán thấp, là người ngu dốt, cố chấp, dễ gặp tai họa hình khắc.

Nói cách khác, chỉ cần nhìn trán là đoán được vận mệnh thuở thiếu thời.

Về đôi mắt:

Mắt đen nhánh như ngọc trai, có thần quang – là người thông minh, phú quý.
Người có tâm thiện lương, ánh mắt tỏa ra sự nhân hậu.
Người có tính cách ôn hòa, gương mặt tất sẽ hài hòa, bình ổn.
Ngược lại:
Người mắt lườm liếc, mày dựng là tính cách nóng nảy.
Mắt lộ sát khí, là người hiểm ác.
Mắt nhìn xiên xẹo, là người có lòng đố kỵ.

Về màu sắc khuôn mặt: Tuy khó phân biệt, nhưng cũng có thể đoán cát hung:
Da mặt xanh lam là điềm xấu.
Mặt đỏ, vàng là cát tướng, thịnh vượng.
Mặt có khí tím, là sắp được phúc lộc.
Nhưng mặt đỏ sậm, lại là điềm báo mất chức hoặc gặp họa vì quan.
Nếu mặt trắng bệch, hoặc đen xám, là dấu hiệu bệnh tật – dễ nhận thấy nhất.
Chân mày ngang thẳng (kiểu nhất tự) là người nhân hậu, trọng nghĩa, sẵn sàng vì chính nghĩa mà hy sinh.
Mũi nhọn và mỏng, là người gian trá, cô độc và nghèo khổ.
Người có mệnh cao quý, làm quan lớn, mũi ắt phải thẳng, chuẩn đầu đầy đặn.
Đại kỵ trong tướng mặt là lộ răng – biểu thị trung niên vất vả.
Phụ nữ có tướng này, cần đề phòng gãy gánh giữa đường, mất chồng hoặc vô sinh.

Người có miệng nhỏ, môi mỏng, đa phần thị phi.
Miệng vuông, môi đỏ tươi, khóe miệng hướng lên là tướng công hầu khanh tướng, cả đời có quan lộc.
(Trích từ “Thần Tướng Toàn Biên”)

Vì sao có thể nhìn tướng để biết họa phúc?

Cổ tướng thư “Tâm Tướng Thiên” mở đầu đã nói rõ thiên cơ:

“Tâm là gốc của tướng, xét tâm thì thiện ác tự hiện; Hành là biểu hiện của tâm, nhìn hành vi thì biết họa hay phúc.”

Giữ thiện, tránh ác – đó mới là căn bản để chuyển họa thành phúc vậy!

Theo Vision Times
Thanh Ngọc biên dịch

Từ Khóa: