Thời báo Tân Đường Nhân ngày 02/11/2025 đưa tin, Trung Quốc đại lục từ lâu đã tồn tại tội phạm buôn bán trẻ sơ sinh, quan chức thường không hành động, thậm chí còn tham gia vào tội phạm. Một blogger Trung Quốc đại lục đã công khai tố cáo và giúp bắt giữ một “trung gian” buôn bán trẻ sơ sinh ở Hoài Hóa, Hồ Nam, nhưng ngược lại bản thân lại bị công an bắt giữ. Một cư dân mạng hiểu rõ sự tình đã tiết lộ rằng, quan chức địa phương chính là “ô dù” bảo kê.
Ngày 1 tháng 11, blogger nổi tiếng Trung Quốc đại lục Thượng Quan Chính Nghĩa đăng bài nói: “Trưa nay tôi thay mặt họ giải cứu một trẻ sơ sinh, bắt giữ hai nghi phạm. Sở trưởng Sở Cảnh sát Thành Nam, thành phố Hoài Hóa nói tôi vi phạm pháp luật, cưỡng chế thu giữ hai chiếc điện thoại di động của tôi, (cử) người chuyên trách canh giữ tôi. Xin mọi người hãy quan tâm.”

Trước đó cùng ngày, blogger này đã đăng bài giới thiệu rằng, sau nhiều ngày nằm vùng, anh đã nắm được thông tin về một nữ tội phạm buôn người tên Viên (Yuan) đang ẩn náu tại Hoài Hóa, Hồ Nam. Họ Viên này lợi dụng nền tảng Tiểu Hồng Thư để tìm kiếm “khách hàng” mua bán trẻ sơ sinh, ngụy trang thành người nhận nuôi, mua trẻ sơ sinh với giá rẻ từ tay những cô gái trẻ đang mang thai hoặc đã sinh con, sau đó bán lại với giá cao, mỗi trẻ sơ sinh giá 80.000 Nhân dân tệ (tương đương, dưới đây gọi tắt).
Blogger này cho biết, hiện tại đã biết được rằng họ Viên đã bán nhiều trẻ sơ sinh, liên quan đến nhiều nơi.
Bài đăng đã giới thiệu một vài trường hợp. Một trong số đó là cô gái 18 tuổi họ Lý, quê ở Chiêu Thông, Vân Nam, vào tháng 7 đã từ Giang Tô đến Hoài Hóa và sinh một bé gái tại một bệnh viện ở Hoài Hóa. Nhưng trong thông tin tiêm chủng vắc-xin của trẻ sơ sinh này, người giám hộ lại là họ Viên. Họ Viên cho biết, bé gái này cuối cùng đã được bán với giá 85.000 NDT, không rõ người mua.
Một cô gái 18 tuổi đến từ Nội Mông Cổ, sau khi đến Hoài Hóa đã sinh một bé gái vào ngày 11 tháng 7, đặt tên là “Viên Mỗ Dĩ” (Yuan Mouyi), trở thành “quan hệ mẹ con” với họ Viên, hộ khẩu cũng được đăng ký dưới tên họ Viên. Nhưng trong hộ tịch của họ Viên, ngày sinh của Viên Mỗ Dĩ đã bị đổi thành ngày 16 tháng 3 năm 2025.

Ngoài ra, bản thân họ Viên còn mua về hai trẻ sơ sinh (một trai một gái), đặt tên là Viên Mỗ Duệ (Yuan Mourui), Viên Mỗ Tình (Yuan Mouqing), và đăng ký hộ khẩu dưới tên mình với thân phận là cặp song sinh long phụng. Giấy chứng sinh của hai trẻ này cho thấy, cả hai sinh ngày 16 tháng 3 năm 2025, làm giấy chứng sinh ngày 24 tháng 3, mẹ là họ Viên, cha là họ Lý, bệnh viện nơi sinh là Bệnh viện Nhân dân… ở thành phố Hoài Hóa, mã số giấy chứng sinh bắt đầu bằng chữ Y.

Sổ hộ khẩu của họ Viên cho thấy, dưới tên của bà ta có đăng ký 3 trẻ sơ sinh, bao gồm cặp song sinh long phụng nói trên và bé gái do cô gái 18 tuổi người Nội Mông sinh ra.

Họ Viên cho biết, bà ta vẫn còn trẻ sơ sinh đang chờ bán. Trong kỳ nghỉ “Quốc khánh 1/10”, họ Viên đã đến quận Tùng Sơn, thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ, mang về một bé trai từ một cô gái họ Vương, chuẩn bị bán với giá 80.000 NDT. Do người mua lỡ hẹn, nên đứa bé vẫn chưa bán được. Còn một đứa trẻ khác đến từ Huệ Châu, Quảng Đông, cũng đang chờ bán.
Họ Viên tuyên bố đã bán thành công ít nhất 5 trẻ sơ sinh, mỗi trẻ có giá từ 80.000 đến 90.000 NDT.
Họ Viên còn nói rằng, bà ta có kênh liên lạc với người bên trong bệnh viện, có thể làm giấy chứng sinh tại một địa điểm nào đó, bao gồm cả hồ sơ sản xuất, sinh nở, để “rửa” thân phận cho trẻ sơ sinh.
Bắt giữ tại trận nghi phạm buôn bán trẻ sơ sinh, Blogger ngược lại bị Công an bắt
Blogger này giới thiệu, trưa ngày 1 tháng 11, tại khu vực thuộc quận Hạc Thành, thành phố Hoài Hóa, anh đã gặp hai “trung gian” giao dịch và một bé trai sắp bị “bán”, anh đã báo cảnh sát cho Công an thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam ngay tại hiện trường. Công an đã đưa hai “trung gian” và một trẻ sơ sinh đi. Anh đã nộp các tài liệu bằng chứng thu thập được trước đó dưới dạng văn bản cho công an.
Tuy nhiên, công an đồng thời cũng khống chế anh, nói rằng anh bị nghi ngờ “vi phạm pháp luật”. Công an đã cưỡng chế thu giữ hai chiếc điện thoại di động của anh, và cử vài nhân viên giám sát anh hơn 3 giờ đồng hồ.
Một cư dân mạng nói: “Tôi đã gọi 110 của Hoài Hóa và 110 của Sở Cảnh sát Thành Nam, chắc là có rất nhiều người gọi, điện thoại vừa kết nối, tôi còn chưa nói xong thì đã bị cúp máy. Người tố cáo có nghĩa vụ phối hợp với cảnh sát báo án, nhưng không phải là nghi phạm hình sự, không thể bị hạn chế tự do cá nhân và thu giữ công cụ liên lạc.”
Tối cùng ngày, blogger này đăng bài nói rằng mình đã rời khỏi Hoài Hóa an toàn, cảm ơn sự quan tâm của cư dân mạng.
Cư dân mạng bình luận: “Trong ngoài cấu kết, đều đã nhận tiền của nhau rồi phải không, thiên lý ở đâu?”, “Có một tổ chức bắt người tốt thì nhanh lắm”, “Trời ơi, cảnh sát lần này hiệu suất cao thật”.
Theo thông báo năm 2024 của Ủy ban Kỷ luật quận Hạc Thành, Hoài Hóa, công an Dương Mỗ và Lý Mỗ thuộc Phân cục Hạc Thành bị nghi ngờ đã nhận hối lộ, làm giả bằng chứng và cản trở điều tra trong một vụ án buôn bán phụ nữ vào năm 2023.

Một cư dân mạng hiểu rõ sự tình cho biết: “Hóa ra (công an) biết có vụ án buôn người, nhưng lại cố tình bao che, làm ngơ, để vài cá nhân chịu tội thay, nên hôm nay mới dám bắt thẳng người tố cáo”, “Bởi vì là cùng một ổ, khu vực Hoài Hóa có không ít, mấy năm trước tôi đã từng nghe nói qua, nếu ngay bên cạnh mình cũng có thì chứng tỏ đã rất tràn lan rồi, sớm đã là một ổ một ổ rồi”, “Từ trên xuống dưới, rắn chuột một ổ”.
Nhiều cư dân mạng còn liên tưởng đến vụ “những đứa trẻ hoang dã” (wild children) ở Vân Nam và vụ án Vu Mông Lung, chỉ trích sự bất lực của quan chức: “Đứa trẻ hoang dã ở Vân Nam đó không lẽ là mua về! Nghe nói mang qua đó nuôi như chó, livestream trên ‘dark web’ (web tối) để kiếm tiền, cuối cùng lại bán đứa trẻ đi”, “Chẳng trách trẻ em bị ‘khuyển hóa’ (nuôi như chó) có thể (hình thành) chuỗi sản nghiệp, trẻ em dễ dàng bị bán cho người khác, huống hồ là Quách Ba (Guo Ba – một blogger khác) mà họ tiếp xúc còn liên quan đến những người trong viện phúc lợi!”, “Đây không phải là một nhánh của vụ án trẻ em bị ‘khuyển hóa’ ở Vân Nam sao?”, “Vụ của Vu Mông Lung, một trong những nghi phạm bị bóc trần cũng có liên quan đến chuỗi sản nghiệp trên Tiểu Hồng Thư”, “Tiểu Hồng Thư không phải là thứ tốt đẹp gì, đằng sau đều là chuỗi sản nghiệp”.
Theo NTDTV