Tờ Epoch Times đưa tin ngày 21/10: Trước thềm Hội nghị Trung ương 4 khóa 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cuộc tranh giành quyền lực và đấu đá phe phái nội bộ diễn ra gay gắt, hai hệ thống cốt lõi là ngoại giao và quân sự đồng thời xuất hiện biến động nhân sự lớn. Ngày 20 tháng 10, Bộ Ngoại giao ĐCSTQ thông báo điều chỉnh đại sứ tại bảy quốc gia trong cùng một ngày, trong đó có nhà ngoại giao được mệnh danh là “chiến lang” Lý Thành Cương (Li Chenggang); Cùng lúc đó, 9 thượng tướng quân đội bị chính thức tuyên bố “ngã ngựa”.
Thay 7 đại sứ trong một ngày
Trang web chính thức của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ ngày 20 tháng 10 ra thông báo, bổ nhiệm và miễn nhiệm tập trung các đại sứ tại bảy quốc gia và tổ chức quốc tế.
Về điều chỉnh đại sứ quốc gia: Lý Xương Lâm (Li Changlin) rời chức Đại sứ tại Maroc, Dư Kính Tùng (Yu Jinsong) kế nhiệm; Hàn Xuân Lâm (Han Chunlin) rời chức Đại sứ tại Romania, Trần Phong (Chen Feng) thay thế; Trương Tá (Zhang Zuo) từ cương vị Đại sứ tại Bắc Macedonia điều chuyển sang làm Đại sứ tại Malta, thay thế Vu Đôn Hải (Yu Dunhai); Tưởng Hiểu Yến (Jiang Xiaoyan) nhậm chức Đại sứ mới tại Bắc Macedonia; Vi Hoành Thiêm (Wei Hongtian) rời chức Đại sứ tại Grenada, Dương Thư (Yang Shu) kế nhiệm; Trần Quốc Hữu (Chen Guoyou) rời chức Đại sứ tại Ecuador, Tôn Hướng Dương (Sun Xiangyang) thay thế.
Về cấp độ đại diện tại tổ chức quốc tế, Lý Thành Cương (Li Chenggang) bị miễn nhiệm chức vụ Đại diện thường trực tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Lý Vịnh Hà (Li Yongxia) kế nhiệm.
Trong đợt điều chỉnh nhân sự này, việc miễn nhiệm Lý Thành Cương được bên ngoài quan tâm nhất. Ông là nhân vật chủ chốt trong các cuộc đàm phán thương mại Trung-Mỹ trước đây, vừa mới được bổ nhiệm làm Đại diện đàm phán thương mại quốc tế kiêm Thứ trưởng Bộ Thương mại của ĐCSTQ vào tháng 4 năm nay.
Việc Lý Thành Cương đột ngột bị miễn nhiệm có liên quan mật thiết đến xung đột thương mại Trung-Mỹ leo thang gần đây. Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent đã hiếm hoi công khai chỉ trích đích danh Lý Thành Cương, cáo buộc ông này vào cuối tháng 8 “không mời mà đến” thăm Washington, có “hành vi thất thường” khi yêu cầu một cuộc gặp cấp cao và đưa ra những lời lẽ đe dọa.
Ông Bessent đã thẳng thắn phát biểu tại cuộc họp báo rằng Lý Thành Cương “rất vô lễ”, đã đe dọa trực diện rằng nếu Mỹ thu phí cảng đối với các tàu Trung Quốc cập cảng Mỹ, Bắc Kinh sẽ kích nổ “sự hỗn loạn toàn cầu”.
“Có lẽ vị thứ trưởng đã phát biểu những lời lẽ kích động vào ngày 28 tháng 8 đó đã mất kiểm soát,” ông Bessent nói thêm. “Có lẽ Lý Thành Cương tự cho mình là chiến lang.”
Động đất lớn trong hệ thống quân đội, ít nhất 9 thượng tướng ngã ngựa
Cùng lúc với sự điều chỉnh của hệ thống ngoại giao, quân đội ĐCSTQ đã xảy ra một cơn địa chấn nhân sự còn dữ dội hơn.
Bộ Quốc phòng ĐCSTQ gần đây đã công bố quyết định xử lý 9 thượng tướng, cáo buộc họ liên quan đến “tội phạm chức vụ nghiêm trọng”, tham nhũng với “số tiền đặc biệt lớn”, đã bị khai trừ khỏi Đảng và quân tịch.
Nhà bình luận thời sự độc lập Thái Thận Khôn (Cai Shenkun) vào ngày 18 tháng 10 tiết lộ, ngoài 9 thượng tướng đã được công bố, còn có 4 thượng tướng khác bị miễn nhiệm. Điều này có nghĩa là đợt biến động nhân sự quân đội này liên quan đến 13 thượng tướng, quy mô lớn và cấp bậc cao như vậy là điều thực sự hiếm thấy.
Điều đáng chú ý là, hầu hết các tướng lĩnh bị xử lý này đều do Tập Cận Bình đích thân đề bạt hoặc thăng chức, trong đó có những người như Hà Vệ Đông (He Weidong), Miêu Hoa (Miao Hua), Lâm Hướng Dương (Lin Xiangyang) đều xuất thân từ Tập đoàn quân 31 tại Phúc Kiến, nơi ông Tập Cận Bình từng đồn trú thời trẻ. Mối liên hệ nhân sự chằng chịt này khiến bên ngoài có nhiều diễn giải khác nhau về bản chất của sự việc.
Theo Epoch Times