Tính đến 16 giờ ngày 11 tháng 11 (thứ Ba), tòa nhà Quảng Châu Viên (dân gian gọi là Tòa nhà Đồng Tiền), một địa danh của Quảng Châu, đã được rao bán trên nền tảng đấu giá tư pháp Ali trong 15 ngày nhưng không có ai đăng ký. Tòa nhà này từng bị cư dân mạng Trung Quốc bình chọn là “tòa nhà xấu nhất”. Tin tức nhanh chóng leo lên top tìm kiếm.

Bắt đầu từ cuối tháng 10 năm nay, Tòa nhà Quảng Châu Viên được rao bán trên nền tảng đấu giá tư pháp Ali với giá khởi điểm 1,36 tỷ nhân dân tệ (NDT, như dưới). Tính đến ngày 11, nửa tháng đã trôi qua, nền tảng cho thấy không có ai đăng ký.

Thông tin từ nền tảng đấu giá tư pháp cho thấy, các hạng mục cụ thể của dự án này bao gồm 2 lô quyền sử dụng đất, 3 bất động sản và các tài sản cố định. Tài sản chính là Tòa nhà Quảng Châu Viên. Dự án này được định giá gần 1,7 tỷ NDT, sau khi giảm 20% (bán 80% giá) thì có giá khởi điểm là 1,36 tỷ NDT.

Theo yêu cầu của người xử lý, người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền bảo đảm 67,98 triệu NDT và nộp các tài liệu liên quan trước 18 giờ ngày 11 tháng 11.

Theo tin tức từ Jimu News, tính đến 16 giờ ngày 11 tháng 11, dự án rao bán này đã thu hút hơn 20.000 lượt xem, nhưng chưa có ai đăng ký. Chiều ngày 11, người quản lý dự án nói với giới truyền thông rằng nếu đến 18 giờ ngày 11 vẫn không có ai đăng ký, thì sẽ tiến hành đấu giá lần thứ hai. Về việc liệu có người mua tiềm năng nào hỏi thăm hay không, đối phương cho biết không tiện tiết lộ.

Về lý do Tòa nhà Quảng Châu Viên bị đem ra đấu giá, “Nam Phương Đô Thị Báo” cho biết công ty mẹ của nó là Tập đoàn Hongda Xingye đang chìm trong khủng hoảng nợ. Tòa nhà Quảng Châu Viên đã từng bị đưa lên nền tảng đấu giá Trung Quốc làm vật thế chấp vào tháng 4 năm 2022. Đến tháng 2 năm 2023, hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Hongda Xingye về cơ bản bị đình trệ và đã nộp đơn xin thanh lý phá sản. Vào tháng 8 cùng năm, Tập đoàn Hongda Xingye bắt đầu tuyển mộ trước các nhà đầu tư tái cơ cấu, giá khởi điểm lúc đó là khoảng 5,589 tỷ NDT, nhưng cuộc đấu giá đó cuối cùng đã không thành công. Năm 2024, Tòa án Trung cấp Quảng Châu đã chính thức ra phán quyết phá sản đối với Tập đoàn Hongda Xingye, và vào tháng 11 năm 2025, Tòa nhà Quảng Châu Viên bước vào cuộc đấu giá lần thứ ba.

Thông tin công khai cho thấy Tòa nhà Quảng Châu Viên được Tập đoàn Hongda Xingye xây dựng từ năm 2010 và chính thức đưa vào sử dụng năm 2015, nằm ở cực Nam của Vòng xoay kinh tế Bạch Nga Đàm, quận Lệ Loan, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Đây là một tòa nhà văn phòng hạng siêu A và tổ hợp thương mại hình vòng tròn do kiến trúc sư người Ý Joseph di Pasquale thiết kế. Tòa nhà cao 138 mét, đường kính vòng ngoài 146,6 mét, đường kính vòng trong 47 mét, là tòa nhà lớn nhất và tròn nhất thế giới vào thời điểm đó. Vì tòa nhà có màu vàng kim, hình dáng giống “đồng xu”, cùng với hình ảnh phản chiếu dưới sông Châu Giang tạo thành chữ “số 8”, mang ý nghĩa giao dịch phát đạt.

Dân gian gọi đây là “Tòa nhà Đồng Tiền”, vì công chúng cho rằng gu thẩm mỹ của nó “thô thiển”, nên từng bị cư dân mạng bình chọn là “tòa nhà xấu nhất”.

Theo NTDTV